Xã hội

Không khí lạnh tăng cường liên tục, thời tiết 10 ngày tới như thế nào?

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do không khí lạnh liên tục tăng cường nên từ ngày 27.11 đến ngày 6.12, Bắc Bộ trở rét về đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do không khí lạnh liên tục tăng cường nên từ ngày 27.11 đến ngày 6.12, Bắc Bộ trở rét về đêm và sáng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, không khí lạnh có xu hướng tăng cường và bổ sung liên tục từ nay đến tháng 12. Trong 10 ngày cuối tháng 11, không khí lạnh kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên sẽ gây mưa cho các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ.

Sau đó, không khí lạnh liên tục được tăng cường và bổ sung, nền nhiệt ở Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm mạnh, trời chuyển rét. Đáng lưu ý, thời kỳ khoảng giữa tháng 12.2020 có khả năng xảy ra một đợt không khí lạnh mạnh gây rét đậm, rét hại ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cũng đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 27.11 đến ngày 6.12) cụ thể cho các khu vực.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 27.11 - 6.12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh; riêng từ đêm 27.11 - 6.12 trời rét.

Tây Bắc Bộ

Từ đêm 26.11 - 6.12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Từ đêm 28.11 - 6.12 trời rét.

Đông Bắc Bộ

Từ ngày 27.11 - 6.12, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời lạnh; riêng từ đêm 27.11 - 6.12 trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 27.11, Phía bắc có mưa, mưa rào rải rác; phía nam có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 28.11 - 1.12, phía bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa vài nơi; phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời rét; phía nam trời lạnh.

Từ ngày 3 - 6.12, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Phía bắc trời rét; phía nam trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 27.11 - 27.12, phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông; phía nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 28.11 - 1.12, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc trời lạnh.

Từ ngày 2 - 6.12, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; từ ngày 6.12 mưa có xu hướng giảm xuống diện rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ ngày 27.11 - 6.12 có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 28.11 và ngày 1.12 có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 29.11- 30.11 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 27.11 - 6.12 có mưa rào và dông vài nơi; riêng từ đêm 28.11 - 1.12 có mưa, có nơi mưa vừa và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

HP (Nguoiduatin.vn)