Xã hội

Không khí lạnh tăng cường 'cực mạnh' gây rét đậm rét hại toàn miền Bắc, Sa Pa xuống 5 độ C có thể xuất hiện băng tuyết

Rét đậm, rét hại sẽ bao phủ toàn miền Bắc trong những ngày tới khi nhiệt độ khu vực đồng bằng chỉ còn 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C. Theo dự báo, trạng thái này khả năng kéo dài đến hết ngày 9/12, sau đó khu vực tăng nhiệt nhẹ, lên ngưỡng 17-19 độ C.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (4/12), không khí lạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến khoảng 11-14 độ, vùng núi 7-10 độ, vùng núi cao dưới 5 độ. Trong các ngày 5-6/12, ở vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối.

Zing.vn dẫn thông tin từ trang dự báo Accuweather, khu vực Sa Pa (Lào Cai), Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có thể hứng chịu cái rét 5-6 độ C vào hai ngày cuối tuần này. Ban ngày, nhiệt độ nhích lên mức cao nhất là 12-15 độ C, ngưỡng rét đậm, trời hanh khô, có nắng nhẹ.

Tại Hà Nội, mức nhiệt thấp nhất trong đợt rét này là 11 độ C, rơi vào đêm thứ 6 (4/11). Cuối tuần, khu vực duy trì nhiệt độ thấp phổ biến 12-14 độ C và cao nhất là 19-22 độ C. Không khí lạnh đợt này tiếp tục khô nên độ ẩm khu vực sẽ thấp, chủ yếu có nắng hanh.

Trạng thái này khả năng kéo dài đến hết ngày 9/12, sau đó khu vực tăng nhiệt nhẹ, lên ngưỡng 17-19 độ C.

Trên đất liền khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ gió đông bắc mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Vịnh Bắc Bộ gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2,0-3,0m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 4,0-6,0m.

Khu vực giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh; sóng biển cao từ 3,0-5,0m.

Không khí lạnh tăng cường 'cực mạnh' gây rét đậm rét hại toàn miền Bắc, Sa Pa xuống 5 độ C có thể xuất hiện băng tuyết
Ảnh minh họa

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 4/12:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, riêng Lai Châu - Điện Biên 21-24 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ, vùng núi 9-12 độ, vùng núi cao có nơi dưới 9 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào; phía Nam có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ. Nhiệt độ cao nhất : 23-26 độ, phía nam 27-30 độ.

Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ trong khoảng 16-26 độ, có nơi trên 26 độ.

Nam Bộ: Có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 3. Nhiệt độ trong khoảng 21-32 độ.

Hà Nội: Ngày ít mây trời nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Nhiệt độ trong khảng 13-21 độ.

HP (Nguoiduatin.vn)