Xã hội

Không khí lạnh gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn năm ngoái

Nhiệt độ trung bình mùa Đông năm 2021-2022 có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2020-2021.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, sáng sớm nay (17/10), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9. Dự báo, ngày hôm nay (17/10), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Dự báo không khí lạnh sẽ gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10 và có xu hướng gia tăng cường độ trong các tháng chính đông; rét đậm, rét hại trong mùa đông năm 2021-2022 có thể xảy ra sớm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ nối với vùng áp thấp ngay trên vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ nay (17/10) đến ngày 18/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa và Bắc Tây Nguyên có mưa to đến rất to; ở Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào.

Ở Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ nay đến ngày 18/10, ở Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn), khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 9; sóng biển cao từ 2,0-4,0m, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội không mưa; từ gần sáng ngày mai (18/10) có lúc có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.

Không khí lạnh gia tăng tần suất từ nửa cuối tháng 10, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn năm ngoái
Miền Bắc lạnh, vùng núi trời rét

Dự báo thời tiết các vùng ngày 17/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vài nơi. Trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ, có nơi trên 25 độ; thấp nhất 18-21 độ, có nơi dưới 17 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày có mưa vài nơi. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ; thấp nhất 18-21 độ.

Hà Nội

Ngày có mưa vài nơi. Trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ; thấp nhất 18-20 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc (Thanh Hóa, Nghệ An) có mưa rào và giông rải rác; phía Nam có mưa to, rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ, phía Nam 24-27 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mưa to đến rất to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Tây Nguyên

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ; thấp nhất 19-22 độ.

Nam Bộ

Có mưa rào và giông rải rác, chiều và tối cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/khong-khi-lanh-gia-tang-tan-suat-tu-nua-cuoi-thang-10-mua-dong-nam-nay-den-som-va-lanh-hon-nam-ngoai-tintuc791350