Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Không có việc nam thanh niên đi cùng bệnh nhân 332 nhảy sông trốn cách ly

Trưa 11-6, ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết không có việc người tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19 số 332 trốn cách ly trên địa bàn.

Trước đó, có thông tin cho rằng ông V.V.P đi chung ghe với bệnh nhân 332 từ Campuchia về nhưng trốn cách ly, trở về nhà ở xã Thường Phước (huyện Hồng Ngự) và tiếp xúc với nhiều người khác.

Sáng nay, ông Bửu cùng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã trực tiếp làm việc với ngành chức năng huyện Hồng Ngự. Kết quả xác minh cho thấy ông P. là người ở Việt Nam, không đi chung ghe với bệnh nhân 332 từ Campuchia về.

“Ông P. có gặp và tiếp xúc với bệnh nhân 332 ở Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước khoảng 30 phút. Lúc đó ông có đeo khẩu trang theo yêu cầu của Trạm Biên phòng. Hiện ngành chức năng đã cách ly ông P. và những người có tiếp xúc, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm theo quy định” – ông Bửu cho biết.

Không có việc nam thanh niên đi cùng bệnh nhân 332 nhảy sông trốn cách ly

Trước đó, bệnh nhân 332 là nam, 18 tuổi, có địa chỉ tại xã Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp. Ngày 25/5, thanh niên này từ Campuchia nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Thường Phước, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp và được cách ly tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự, ngày 7/6 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Qua rà soát có tổng cộng 80 người tiếp xúc với bệnh nhân 332. Những người này đang được theo dõi sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định.

HP (Nguoiduatin.vn)