Xã hội

Khôi phục lộ trình 13 tuyến buýt Sài Gòn

Lộ trình di chuyển của 10 tuyến buýt tại khu vực An Sương và 3 tuyến buýt tại quận Tân Phú, TP.HCM, đã được khôi phục, sau thời gian chịu ảnh hưởng từ các công trình thi công.

Trước đó, do rào chắn của công trình xây dựng nhánh N1 hầm chui An Sương, dẫn đến lộ trình các tuyến xe buýt tại khu vực An Sương bị thay đổi. Hiện tại, nhánh N1 hầm chui An Sương đã được thông xe nên Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng cho khôi phục lộ trình của 10 tuyến xe buýt qua khu vực này.

Khôi phục lộ trình 13 tuyến buýt Sài Gòn
Nhánh N1 hầm chui An Sương được thông xe vào sáng 14/3. Ảnh: Tùng Giang.

Cụ thể, 10 tuyến buýt đó là tuyến 24 (Bến xe Miền Đông – Hóc Môn), tuyến 33 (Bến xe An Sương – Suối Tiên – Đại học Quốc gia), tuyến 61-3 (Bến xe An Sương – Thủ Dầu Một), tuyến 71 (Bến xe An Sương – Phật Cô Đơn), tuyến 74 (Bến xe An Sương – Bến xe Củ Chi), tuyến 85 (Bến xe An Sương – Hậu Nghĩa), tuyến 122 (Bến xe An Sương – Tân Quy), tuyến 60 (Bến xe An Sương – KCN Lê Minh Xuân), tuyến 151 (Bến xe Miền Tây - Bến xe An Sương) và tuyến 149 (Công viên 23/9 – Tân Phú – Bến xe An Sương).

Khôi phục lộ trình 13 tuyến buýt Sài Gòn - 1
Xe buýt chạy tuyến 149. Ảnh: Tùng Giang.

Bên cạnh đó, lộ trình các tuyến buýt số 30 (Chợ Tân Hương – Đại học Quốc tế), tuyến 41 (Bến xe Miền Tây – Ngã tư 4 xã – Bến xe An Sương) và tuyến 51 (Bến xe Miền Đông – Bình Hưng Hòa) cũng được khôi phục. Do trước đây, các tuyến đường Tân Hương, Bình Long, Gò Dầu và Trương Vĩnh Ký (Quận Tân Phú) trong giai đoạn thi công.

Ngoài ra, ngày 17/3, biểu đồ chạy xe trên tuyến xe buýt có trợ giá số 24 (Bến xe Miền Đông - Hóc Môn) do Hợp tác xã Vận tải 19/5 đảm nhiệm cũng được công bố.

Theo Tùng Giang (Tri Thức Trực Tuyến)