Xã hội

Khoanh vùng điểm cháy tầng hầm chung cư Xa La

Hoàn tất việc khám nghiệm, cảnh sát nghi ngờ vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ sự cố chập cháy tủ điện tại tầng hầm đơn nguyên CT4A. Các mẫu vật liên quan đã được đưa đi giám định.

Hoàn tất việc khám nghiệm, cảnh sát nghi ngờ vụ hỏa hoạn bắt nguồn từ sự cố chập cháy tủ điện tại tầng hầm đơn nguyên CT4A. Các mẫu vật liên quan đã được đưa đi giám định.

Theo nhận định ban đầu, vụ cháy nhiều khả năng bắt nguồn từ sự cố xảy ra tại khu vực tủ điện tầng hầm đơn nguyên CT4A. Từ đây, ngon lửa lan sang các phương tiện bên cạnh, tạo ra nhiều khói và tiếng nổ.

Tủ điện tầng hầm đơn nguyên CT4A - nơi được cho là điểm khởi phát đám cháy. Ảnh: Tùng Lâm.

Một cán bộ điều tra cho hay, thời điểm xảy ra hỏa hoạn, tại chung cư CT4 có hơn chục bảo vệ. Tại tầng hầm của tòa nhà này có gần 1.000 xe máy và nhiều ôtô. Ngọn lửa đã thiêu cháy phần lớn xe máy và xe đạp điện tại tầng hầm đơn nguyên CT4A.

Theo cư dân nơi đây, thỉnh thoảng chuông báo cháy tòa nhà vẫn kêu nên nhiều hộ chủ quan, chỉ bỏ chạy khi cảnh sát gõ cửa. Nghĩ chung cư không thể xảy ra cháy lan, cư dân sống ở những tầng cao vẫn sinh hoạt bình thường dù khói đen bốc lên nghi ngút.

Chủ một căn hộ ở tầng 27 tòa CT4B cho biết, đèn chiếu sáng sự cố không hoạt động khi hỏa hoạn xảy ra. “Tôi phải cầm đèn pin soi cho hơn 20 người gồm cả người lớn lẫn trẻ em di chuyển xuống dưới theo cầu thang bộ. Thiếu ánh sáng, một vài phụ nữ vấp ngã, rơi cả con nhỏ xuống sàn nhà” – người đàn ông kể.

Trước việc người dân phản ánh lúc xảy cháy, một số cửa thoát hiểm của tòa nhà bị chặn đóng, cơ quan chức năng cho biết, chưa tiếp nhận thông tin này từ những người liên quan. Nguyên nhân chính thức vụ hỏa hoạn sẽ có trong những ngày tới.

>> Cháy chung cư Xa La: Đại gia Lê Thanh Thản nói gì?
>> Hà Nội ra công văn hỏa tốc vụ cháy chung cư Xa La
>> Báo cháy giả ở nhà CT5 chung cư Xa La, dân chạy tán loạn, cứu hoả đến rồi lại về

Theo Tùng Lâm (Zing.vn)