Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Khoảng 500 nhân viên sân bay Nội Bài chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2

Nhiều cán bộ làm việc ở sân bay Nội Bài tiếp xúc trực tiếp với người ở nước ngoài về muốn được xét nghiệm SARS-CoV-2 để sàng lọc.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, khoảng 500 người làm việc trực tiếp, tiếp xúc với người từ nước ngoài về sân bay Nội Bài, gồm các lực lượng như cán bộ, nhân viên Cảng vụ, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (NIA), nhân viên kỹ thuật, nhân viên các đơn vị phục vụ mặt đất (an ninh, thủ tục, bốc xếp hàng hoá, vệ sinh…) có nguy cơ cao bị lây bệnh nên cần xét nghiệm SARS-CoV-2 để sàng lọc.

Theo lãnh đạo Cảng vụ, nhiều hành khách đi trên các chuyến bay từ nước ngoài về đã được công bố dương tính với virus SARS-CoV-2. Do đó, nguy cơ lây nhiễm đối với cán bộ, nhân viên làm việc trực tiếp tại sân bay rất cao.

Dù văn bản được Cảng vụ Hàng không miền Bắc gửi Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội từ ngày 24/3, nhưng tới nay vẫn chưa nhận được hồi âm.

Khoảng 500 nhân viên sân bay Nội Bài chưa được xét nghiệm SARS-CoV-2
Nhân viên sân bay Nội Bài tiếp xúc trực tiếp với nguồn lây dịch bệnh từ nước ngoài về, họ xin được xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2, nhưng tới nay vẫn chưa được thực hiện (Ảnh Tiền Phong)

Thông tin trên VietNamNet cho biết, hiện tại các lực lượng đều làm việc bình thường, chưa có trường hợp nào gặp bất thường về sức khoẻ.

Sau đợt cao điểm đón công dân Việt Nam về nước, thực hiện lệnh cách ly toàn xã hội, các đường bay đều cắt giảm, nên các lực lượng ở sân bay Nội Bài cũng được khuyến khích làm việc tại nhà.

Mỗi bộ phận chỉ duy trì người trực tại cơ quan giải quyết công việc trực tiếp và làm công tác an ninh, an toàn.

HP (Nguoiduatin.vn)