Xã hội

Khoan cục sắt lạ, người đàn ông bị thương nặng

Một người đàn ông tại Điện Biên đang trong tình trạng nguy kịch sau khi khoan 1 cục sắt.

Sự việc diễn ra vào khoảng hơn 14h, ngày 1.3, tại bản Hồng Lếch Cang, xã Thanh Chăn (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Vào thời điểm này, người dân trên địa bàn đã nghe một tiếng nổ lớn tại gia đình anh Lò Văn T. (sinh năm 1960).

Khi hàng xóm chạy sang thì thấy anh Lò Văn T. đã bất tỉnh, nằm ngoài vườn cây của gia đình trong tình trạng cơ thể bê bết máu, nhiều bộ phận trên cơ thể bị dập nát.

Khoan cục sắt lạ, người đàn ông bị thương nặng
Cơ quan chức năng có mặt và phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Văn Thành Chương.

Ngay sau được phát hiện, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Được biết, ngay tại hiện trường, bàn tay trái của anh T. đã dập nát, biến dạng và thiếu hụt một số bộ phận ngón tay. Cẳng chân trái cũng bị gãy và dập nát chảy rất nhiều máu.

Gia đình nạn nhân cho biết, trước đó, anh Lò Văn T. đã khoan một cục sắt tròn có kích cỡ to bằng nắm tay.

Hiện cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ.

Theo Văn Thành Chương (Lao Động)




https://laodong.vn/xa-hoi/dien-bien-khoan-cuc-sat-la-nguoi-dan-ong-bi-thuong-nang-884787.ldo