Xã hội

Kho vải hàng trăm m2 cháy nguyên đêm ở Sài Gòn: Nhiều nhà dân bị cháy sém, phải đi ngủ nhờ

Vụ cháy khiến hàng trăm m2 kho chứa vải bị thiêu rụi, khoảng 5 nhà dân kế bên bị cháy sém, hư hỏng nhiều tài sản. Người dân phải đi ngủ nhờ nhà người quen vì lửa cháy âm ỉ nguyên đêm.

Đến 10h ngày 27/1, kho chứa vải tại ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn (TP.HCM) lửa vẫn còn cháy âm ỉ, khói còn bốc ra nghi ngút.

Theo ghi nhận khoảng 20 cán bộ cảnh sát PCCC tiếp tục túc trực tại hiện trường, xịt nước vào phía bên trong kho vải để giảm nhiệt, ngăn chặn đám cháy tái bùng phát.

Kho vải hàng trăm m2 cháy nguyên đêm ở Sài Gòn: Nhiều nhà dân bị cháy sém, phải đi ngủ nhờ
Hàng trăm cảnh sát trắng đêm chữa cháy tại kho vải

Bên cạnh đó, trong sáng cùng ngày tuyến Quốc lộ 1 đoạn qua khu vực xảy ra cháy cũng bị phong toả để phục vụ việc chữa cháy, khám nghiệm hiện trường.

Người dân cạnh bên kho vải cho biết, có khoảng 5 ngôi nhà bị ảnh hưởng, cháy sém, thiệt hại một phần tài sản.

"Đến sáng nay kho vải vẫn còn cháy âm ỉ nên lực lượng PCCC luôn túc trực để khống chế. Nhà tôi ở kế bên nên đêm qua phải đi ở nhờ nhà người quen vì đường dây điện, tủ lạnh… đã bị cháy sém hư hỏng", anh Minh (nhà kế bên xưởng vải) chia sẻ.

Kho vải hàng trăm m2 cháy nguyên đêm ở Sài Gòn: Nhiều nhà dân bị cháy sém, phải đi ngủ nhờ - 1
Lực lượng PCCC tiếp tục phun nước để dập lửa vẫn còn âm ỉ trong kho vải
Kho vải hàng trăm m2 cháy nguyên đêm ở Sài Gòn: Nhiều nhà dân bị cháy sém, phải đi ngủ nhờ - 2
Công ty nhựa bên cạnh bị cháy lan, thiệt hại nặng

Theo báo cảo của Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.HCM, đám cháy xảy ra lúc 19h47 ngày 26/1 tại số 58/3C đường Tiền Lân 20, xã Bà Điểm.

Vụ cháy khiến khoảng 35m2 kho chứa vải bị thiêu rụi. Đám cháy còn lan sang Công ty sản xuất ống nhựa bên cạnh, gây cháy khoảng 1.500 m2 nhà xưởng.

Kho vải hàng trăm m2 cháy nguyên đêm ở Sài Gòn: Nhiều nhà dân bị cháy sém, phải đi ngủ nhờ - 3

Kho vải hàng trăm m2 cháy nguyên đêm ở Sài Gòn: Nhiều nhà dân bị cháy sém, phải đi ngủ nhờ - 4
Đoạn Quốc lộ 1 qua khu vực gặp khó khăn, ùn tắc do bị phong toả để chữa cháy

Có 24 xe cứu hỏa cùng 150 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC và CHCN của Công an huyện Hóc Môn, quận 12, quận Tân Phú, quận Bình Tân, Đội 3, KV3, KV4 (PC07, Công an TP.HCM) được điều động đến chữa cháy.

Nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được điều tra.

Theo Tứ Quý (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/kho-vai-hang-tram-m2-chay-nguyen-dem-o-sai-gon-nhieu-nha-dan-bi-chay-sem-phai-di-ngu-nho-161212701122614871.htm