Xã hội

Khỉ xổng chuồng ra ngoài, tấn công chục trẻ em ở đảo Phú Quý

Một tháng qua, gần chục trẻ 2-13 tuổi bị khỉ xổng chuồng cắn, phải tiêm ngừa bệnh dại, chính quyền đảo Phú Quý lập đội truy bắt.

Chiều 3/10, một con khỉ lông xám, cao 60-70 cm, nặng hơn 10 kg chạy vào trường mẫu giáo xã Ngũ Phụng, đảo Phú Quý. 

VnExpress đưa tin, con khỉ leo cửa sổ vào lớp gần 20 cháu rồi tấn công một bé 4 tuổi. Các cô giáo trông trẻ hô hoán nên con khỉ vừa cắn vào tay trẻ đã nhả ra và tháo chạy, leo lên cây dương trước sân trường.

Các cháu bé được cô giáo đưa vào trung tâm y tế ở đảo sơ cứu, tiêm ngừa phòng bệnh dại.

Khỉ xổng chuồng ra ngoài, tấn công chục trẻ em ở đảo Phú Quý
Con khỉ vừa tấn công học sinh ở Trường mẫu giáo Ngũ Phụng, chiều 3/10.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, UBND xã Ngũ Phụng phát thông báo về tình trạng khỉ xổng chuồng đi quậy phá, cắn người. Đây là con khỉ do một gia đình ở xã Long Hải mua từ đất liền, đưa ra đảo nuôi, bị xổng chuồng hơn một tháng nay. Lúc đầu nó quậy phá ở hai xã Long Hải, Tam Thanh, nay qua xã Ngũ Phụng.

Ông Trần Trọng Kim, Phó chủ tịch UBND xã Ngũ Phụng, cho biết chú khỉ này rất hung dữ, hay cắn trẻ em. Thấy trẻ nhỏ đang chơi mà không có người lớn trông coi, khỉ từ cây nhảy xuống tấn công.

Theo VnExpress, từ ngày xổng chuồng, gần chục trẻ em từ 2-13 tuổi bị chú khỉ này cắn, gây thương tích ở tay, chân, mặt, phải đi tiêm phòng. Ngoài ra, nhiều đồ đạc của người dân cũng bị khỉ cắn phá hư hỏng.

Ông Kim cho hay, huyện đã lập đội dùng lưới, thuốc mê nhưng đến nay chưa bắt được, vì khỉ rất khôn, thoắt ẩn thoắt hiện.

Phú Quý cách đất liền khoảng 100 km, rộng hơn 16 km2, chia làm 3 xã Tam Thanh, Ngũ Phụng và Long Hải, với hơn 30.000 dân. Lâu nay trên đảo không có khỉ sinh sống trong môi trường tự nhiên.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/khi-xong-chuong-ra-ngoai-tan-cong-chuc-tre-em-o-ao-phu-quy-a360598.html