Xã hội

Khỉ xổng chuồng cắn người gây thương tích

Những ngày qua, người dân ở TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng lo lắng khi một cá thể khỉ chạy vào nhà dân, cắn người gây thương tích.

Ngày 10/2, ông Nguyễn Văn Quận, Chủ tịch UBND TP.Sóc Trăng xác nhận, có vụ việc cá thể khỉ cắn người xảy ra trên địa bàn.

"Hiện tại, đơn vị đã họp và thống nhất giao cho Công an thành phố phối hợp với ban Chỉ huy Quân sự thành phố giăng bắt cá thể khỉ nói trên. Nếu giăng bắt không được thì xin ý kiến Công an và bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho thủ tiêu", ông Quận thông tin thêm.

Thông tin ban đầu, ngày 31/1/2020, phòng Kinh tế TP.Sóc Trăng nhận được thông tin tại khu vực khóm 1, phường 7, TP.Sóc Trăng (cặp kênh Bà Sáu Mập - PV) xuất hiện một cá thể khỉ chạy vào nhà dân cắn người.

Tiếp nhận thông tin, phòng đã phối hợp cùng chi cục Kiểm lâm tỉnh Sóc Trăng, trạm Chăn nuôi Thú y, UBND phường 7, Công an phường 7 đến hiện trường nhưng do có đông người nên khỉ sợ và chạy ẩn nấp, không tìm thấy.

Qua xác minh, đây là cá thể khỉ đuôi lợn (Macaca leonina) của người dân nuôi xổng chuồng, là loài động vật rừng nguy cấp, quí, hiếm được qui định trong danh mục nhóm IIB của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Khỉ xổng chuồng cắn người gây thương tích

Cá thể khỉ xuất hiện trên địa bàn phường 7, TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. 

Đến ngày 2/2, phòng Kinh tế thành phố tiếp tục nhận được thông tin cá thể khỉ lại xuất hiện gây thương tích cho một người dân khi đậu xe dưới gốc cây tại khu vực khóm 1, phường 7, TP.Sóc Trăng (trong khu dân cư Minh Châu, cặp kênh Bà Sáu Mập, kênh 30/4).

Khi tiếp nhận thông tin, Phòng đã liên hệ và phối hợp cùng trạm Chăn nuôi Thú y, Công an phường 7 đến hiện trường thì cá thể khỉ này leo tót trên cây và rất dạn.

Sau đó, phòng Kinh tế cùng các đơn vị có liên quan tiến hành các biện pháp như xua đuổi, đặt bẫy nhưng vẫn không bắt được cá thể khỉ này do bản tính rất hung dữ, chạy trốn vào khu vực vườn tạp của người dân và không có các dụng cụ chuyên dùng.

Song song đó, đơn vị này cũng hướng dẫn, thông tin cảnh báo đến người dân sinh sống khu vực đó đóng cửa cẩn thận, tránh đi lại xung quanh khu vực này và nhất là không cho trẻ nhỏ đến gần những khu vực nhiều cây cối để đề phòng cá thể khỉ xuất hiện và tấn công.

Trước đó, trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng cũng xuất hiện bầy khỉ hoang cắn người nhập viện xảy ra ở xã Tham Đôn, huyện Mỹ Xuyên.

Theo Việt Tân (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/khi-xong-chuong-can-nguoi-gay-thuong-tich-o-soc-trang-a465241.html