Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Khánh Hòa, Thanh Hóa đủ điều kiện công bố hết dịch COVID-19

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ do Thủ tướng chủ trì.

Chiều nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ để thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội.

Mở đầu cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định đến nay ta đang kiểm soát tốt dịch bệnh, đã chữa khỏi 7 người. Tuy nhiên, Thủ tướng yêu cầu các bộ nghành phải tiếp tục đề cao cảnh giác để thực hiện phòng chống dịch bệnh hiệu quả nhưng vẫn đảm bảo làm ăn kinh tế, đời sống xã hội.

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đến sáng nay Việt Nam không ghi nhận trường hợp mắc mới. 16 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó Vĩnh Phúc 11 (3 đã khỏi bệnh), Thanh Hóa 1 đã ra viện, Khánh Hòa 1 đã ra viện, TP.HCM 3 (2 đã ra viện).

Khánh Hòa, Thanh Hóa đủ điều kiện công bố hết dịch COVID-19
Đại diện Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch thông báo những thông tin lạc quan về dịch COVID-19 tại Việt Nam

Trong khuôn khổ cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam - trưởng ban - đã chỉ đạo Bộ Y tế có văn bản hướng dẫn các địa phương để chuẩn bị điều kiện công bố hết dịch đối với các tỉnh đã đảm bảo đủ điều kiện như Khánh Hòa (đã qua 30 ngày không phát hiện thêm trường hợp bệnh), Thanh Hóa (đã qua 23 ngày không phát hiện thêm dịch bệnh).

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, công tác phòng chống dịch tại xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đang triển khai tốt. Tính từ ca cuối cùng nhiễm bệnh, đến nay đã 7 ngày không có người nhiễm mới. Tuy nhiên, ông khuyến nghị các địa phương không chủ quan và phải thực hiện nghiêm việc giám sát, cách ly y tế.

Về tình hình dịch tại Campuchia, Thứ trưởng Tuyên cho biết sẽ giám sát chặt chẽ người vào Việt Nam từ biên giới phía Tây Nam. Bộ Ngoại giao nắm bắt tình hình dịch bệnh và đề xuất hỗ trợ Campuchia phòng chống dịch (nếu có), trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng để có biện pháp hợp lý cả về mặt chuyên môn và ngoại giao.

Thiên Bình (Nguoiduatin.vn)