Xã hội >> Virus Corona (nCoV)

Khánh Hòa: Khẩn trương rà soát và cách ly những người liên quan đến 1 du khách Trung Quốc nhiễm nCoV

Tổng công ty Hàng không Việt Nam vừa gửi văn bản hỏa tốc tới Sở Y tế Khánh Hòa về 1 du khách Trung Quốc bị nhiễm virus Corona chủng mới và đã có nhiều ngày ở TP Nha Trang (Khánh Hòa).

Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Xuân Minh, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa cho biết, ngay sau khi nhận được văn bản của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, từ chiều 4/2, tỉnh Khánh Hòa đã triển khai hàng loạt biện pháp nhằm khoanh vùng, tầm soát dịch bệnh ở TP Nha Trang.

"Hiện nay, chúng tôi đã cử đoàn làm việc với 2 khách sạn ở Nha Trang, rà soát những nhân viên tiếp xúc gần với du khách Trung Quốc này. Hai khách sạn này cũng đã tiến hành phun thuốc khử trùng. Đồng thời yêu cầu những người này cách ly tại nhà, nếu có các dấu hiệu như ho, sốt, khó thở thì phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và tư vấn. Đến 15 giờ chiều nay Sở sẽ có thông tin chính thức về trường hợp này", ông Minh cho hay.

Khánh Hòa: Khẩn trương rà soát và cách ly những người liên quan đến 1 du khách Trung Quốc nhiễm nCoV
Văn bản hỏa tốc mà Tổng công ty Hàng không Việt Nam gửi tới Sở Y tế Khánh Hòa

Trong văn bản mà Tổng công ty Hàng không Việt Nam gửi tới Sở Y tế Khánh Hòa nêu rõ, hành khách Dai/chunxia (SN 1974, Trịnh Châu, Trung Quốc) đi từ Trịnh Châu đến Nha Trang ngày 23/1/2020, bay về Trịnh Châu ngày 28/1. Khi đáp xuống Trịnh Châu, du khách này bị nghi ngờ nhiễm virus corona chủng mới (nCoV 2919). Sau khi xét nghiệm, đến ngày 31/1, du khách này đã cho kết quả dương tính với nCoV.

Trước đó, du khách này đã lưu trú tại 2 khách sạn ở Nha Trang. Cụ thể từ ngày 23 đến 26/1, ở tại 1 khách sạn trên đường Dương Hiến Quyền; từ ngày 26 đến 28/1, du khách này ở tại 1 khách sạn ngoài đảo trên vịnh Nha Trang.

Các nhân viên từng tiếp xúc với du khách này được xác định bao gồm gồm lễ tân, nhân viên, hướng dẫn viên, lái xe, phiên dịch.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)