Xã hội

Khánh Hòa cách ly 1 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416, xác định 42 trường hợp tiếp xúc gần

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa cho biết trên địa bàn tỉnh này có 1 trường hợp tham dự tiệc cưới cùng BN 416 tại Đà Nẵng và có 42 người tiếp xúc gần với người này.

Sáng 17/7, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp khẩn để đối phó với tình hình dịch bệnh Covid-19 sau khi một số địa phương có bệnh nhân (BN) dương tính với virus SARS-COV -2.

Lãnh đạo Sở Y tế cho biết trên địa bàn có một trường hợp tham dự tiệc cưới cùng BN 416 tại Đà Nẵng là Đ.T.N.D (ngụ phường Phước Long, TP Nha Trang). Đến nay sức khỏe trường hợp này ổn định và có 42 người tiếp xúc gần đã được xác định.

Khánh Hòa cách ly 1 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 416, xác định 42 trường hợp tiếp xúc gần
Các trường hợp nghi nhiễm Covid-19 được cách ly nghiêm túc tại Khánh Hòa

Riêng các điểm mà trường hợp này đi qua như xe bus, nhà hàng và hành Khánh trên chuyến bay VJ581 ngày 19-7 từ Đà Nẵng đến Cam Ranh chưa lập được danh sách có tiếp xúc.

Từ khi dự đám cưới tại TP Đà Nẵng đến nay, sức khỏe của chị D. ổn định, chưa ghi nhận có biểu hiện nghi ngờ Covid-19 như sốt, ho, khó thở... Từ 20-24/7, cô này vẫn đi làm bình thường và những thời gian còn lại không đi đâu khỏi nhà.

"Tuy nhiên, chị D vẫn đang được cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để theo dõi"- lãnh đạo Sở Y tế Khánh Hòa cho biết.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)