Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

KHẨN: Huế tìm người liên quan bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 sau 52 ngày không có ca mắc mới

Trưa 4/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra thông báo khẩn tìm người liên quan đến ca nhiễm Covid-19 (BN19572) trên địa bàn, sau hơn 50 ngày không có ca mắc mới trong cộng đồng.

Chiều 4/7, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, địa phương này vừa phát hiện 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sau hơn 50 ngày không phát hiện ca bệnh mới.

Theo đó, qua tiếp nhận thông tin về trường hợp ca nghi nhiễm N.A.T (lái xe chở hàng) vào ngày 3/7, tại chốt kiểm tra y tế Nghĩa Điền (huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi) có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Theo điều tra dịch tễ, ngày 29/6, trường hợp này đã di chuyển từ Đà Nẵng đến thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy, Thừa Thiên Huế) và có tiếp xúc với 9 F1 tại đây. Ngay sau đó, ngành y tế Thừa Thiên Huế đã đưa những người này đi cách ly tập trung tại T4. Đồng thời, yêu cầu 46 F2 cách ly y tế tại nhà.

Qua lấy mẫu xét nghiệm các F1 này, phát hiện 1 ca nghi nhiễm Covid-19 là bà N.T.N (44 tuổi, trú xã Lộc Thuỷ, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế). Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp Realtime RT-PCR lúc 10h ngày 4/7 cho thấy bệnh nhân đã dương tính với SARS-CoV-2 và trở thành BN 19572.

KHẨN: Huế tìm người liên quan bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 sau 52 ngày không có ca mắc mới
Hiện, bệnh nhân được đưa đi điều trị tại Bệnh viện TW Huế cơ sở 2

Theo bệnh nhân 19572, từ ngày 29/6 đến ngày 2/7, bệnh nhân này có tiếp xúc gần với F0 là N.A.T (52 tuổi; ở Quảng Ngãi, là lái xe chở hàng từ Đà Nẵng ra nhà BN 19572 ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy) để bốc gạch men. Thời điểm này, do xe bị hỏng nên bệnh nhân N.A.T đã ở lại đêm tại nhà BN 19572, sau đó tài xế này và BN 19572 tiếp tục đi Lao Bảo, Quảng Trị).

Được biết, bệnh nhân N.A.T (lái xe tải chở hàng, có lịch trình thường xuyên từ Đà Nẵng đi Quảng Trị) là chồng của F0 N.T.X, ở Quảng Ngãi (phát hiện mắc Covid-19 vào ngày 2/7).

Từ ngày 3 - 4/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Phú Lộc đã tiến hành điều tra dịch tễ BN 19572, đến nay đã phát hiện 23 F1 và 52 F2. Hiện, tất cả F1 đều đưa đi cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà và lấy mẫu xét nghiệm.

KHẨN: Huế tìm người liên quan bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 sau 52 ngày không có ca mắc mới - 1
Chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tất cả những người đã đến các địa điểm và thời gian dưới đây khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ và khai báo y tế:

Nơi cư trú của BN19572, thôn Phước Hưng (xã Lộc Thuỷ) từ 19h ngày 29/6 đến 15h30 ngày 30/6; từ 22h ngày 2/7 đến 3/7.

Chợ Lộc Thuỷ (huyện Phú Lộc) từ 6h30 ngày 30/6 và sáng ngày 3/7.

Quán cà phê Mộc (xã Lộc Thuỷ) sáng 30/6.

Quán cháo trước mặt Bệnh viện Cam Lộ (Quảng Trị) lúc 19h ngày 30/6.

Khách sạn Sepon (thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị) tối 30/6

Garage ô tô Đức Nhân (thị trấn Lao Bảo) ngày 1/7.

Cây xăng dầu 24 đường tránh Huế (phường Hương Hồ, TP Huế) 10h ngày 27/6.

Cửa hàng Điện máy xanh Lộc Thuỷ 9h ngày 3/7.

Liên quan trường hợp bệnh nhân này, từ 12 trưa ngày 4/7, lực lượng chức năng đã phong tỏa, cách ly tạm thời chợ Lộc Thủy và xóm Cầu, thôn Phước Hưng. Đồng thời, thực hiện giãn cách xã hội thôn Phước Hưng (xã Lộc Thủy) theo chỉ thị số 15/CT-TTg đến khi có thông báo mới.

Theo Hà Nam (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/khan-hue-tim-nguoi-lien-quan-benh-nhan-nhiem-sars-cov-2-sau-52-ngay-khong-co-ca-mac-moi-161210407152400995.htm