Xã hội

KHẨN: Chủ tịch TP.HCM yêu cầu tạm dừng hoạt động nhà hàng, khách sạn, quán cắt tóc, gội đầu và mọi hoạt động tôn giáo

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu dừng hoạt động nhà hàng, khách sạn, hớt tóc, gội đầu, mọi hoạt động tôn giáo để tập trung cao độ phòng chống dịch COVID-19.

Kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Thành phố về phòng chống dịch COVID-19 sáng 27/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã đưa ra nhiệm biện pháp quyết liệt để đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19.

KHẨN: Chủ tịch TP.HCM yêu cầu tạm dừng hoạt động nhà hàng, khách sạn, quán cắt tóc, gội đầu và mọi hoạt động tôn giáo
Ông Nguyễn Thành Phong chủ trì cuộc họp sáng 27.5. Ảnh: TTBC

Cụ thể, trước tình hình dịch bệnh phức tạp hiện tại, diễn biến hết sức khó lường, khả năng kéo dài hơn các đợt dịch trước, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu tạm dừng hoạt động ở nhà hàng khách sạn, chỉ phục vụ cho khách đang ở lại.

Trước đây quy định là cho nhà hàng, khách sạn phục vụ không quá 20 người/lần thì giờ ngưng luôn.

Các quán trà đá vỉa hè cũng phải dừng hoạt động, đồ ăn thức uống chỉ được bán mang về.

Dừng triệt để các hoạt động tôn giáo, các nghi lễ thờ tự tại chỗ không được tập trung quá 10 người.

Ngưng luôn các dịch vụ làm đẹp, tiệm hớt tóc, gội đầu.

Ngoài ra, TP.HCM đề nghị ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm việc không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đề nghị ngành y tế xem xét, thực hiện giãn cách xã hội ở nơi có nguy cơ cao, nhà ở, làm việc của các trường hợp liên quan đến ca nhiễm COVID-19.

Ngoài ra, phải tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình phòng chống dịch ở các khu công nghiệp, công ty...

KHẨN: Chủ tịch TP.HCM yêu cầu tạm dừng hoạt động nhà hàng, khách sạn, quán cắt tóc, gội đầu và mọi hoạt động tôn giáo - 1
Các dịch vụ làm đẹp, tiệm hớt tóc, gội đầu bị yêu cầu ngưng hoạt động. 

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các sở, ngành, TP.Thủ Đức thực hiện nghiêm chế độ trực 24/24, thông tin thông suốt, sẵn sàng mọi hoạt động.

Các quận huyện phối hợp với HCDC truy vết thần tốc nhất, không để bỏ lọt F1, F2, không để mất dấu F0. Các đơn vị cần siết chặt hơn nữa hoạt động của công sở, cơ sở tôn giáo, chung cư. Mỗi ngày phải lập danh sách người đến các khu vực này.

Đối với các cơ quan của TP, sở ngành, quận huyện.. phải triển khai ngay tổ công tác COVID-19.

Cũng trong cuộc họp, Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên kêu gọi người dân cần bình tĩnh, không hoảng hốt, cảnh giác cao độ để sẵn sàng cùng TP áp dụng các biện pháp phòng chống dịch.

Như đã thông tin, tối ngày 26/5/2021, TP đã ghi nhận 3 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, bao gồm 1 trường hợp cư trú tại huyện Hóc Môn, 2 cư trú tại quận 12.

3 trường hợp này đều có triệu chứng viêm hô hấp và đi khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đêm cùng ngày kết quả xét nghiệm khẳng định 3 người này dương tính với SARS-CoV-2.

Qua điều tra ban đầu, 3 người này sinh hoạt chung tại một giáo phái ở đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp.

Đến sáng ngày 27/5/2021, tổng số trường hợp nghi nhiễm của chùm ca nghi nhiễm trên là 25 người.

HL (Nguoiduatin.vn)