Xã hội

Khai thác đường sắt Cát Linh – Hà Đông từ 30/6/2016

Ngày 6/8, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp về tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

Ngày 6/8, Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng chủ trì cuộc họp về tiến độ dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội).

Một đoạn công trình đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Zing


Bộ trưởng GTVT yêu cầu Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường làm trưởng đoàn sang làm việc với Cty Tập đoàn Cục 6 đường sắt Trung Quốc (tổng thầu dự án) để chốt lại ngày 30/6/2016 đưa đoàn tàu vào khai thác thương mại. Đoàn công tác này còn có nhiệm vụ kiểm tra việc chuẩn bị đoàn tàu mẫu trước khi đưa về Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ trưởng GTVT yêu cầu các đơn vị thi công tăng ca, làm xong phải dỡ ngay hàng rào, hoàn trả mặt bằng cho thành phố Hà Nội. Theo ông Lê Kim Thành, Tổng Giám đốc Ban QLDA Đường sắt, đến nay, dự án hoàn thành khoảng 58%.

Bộ trưởng GTVT yêu cầu, nút giao cầu Thanh Trì với QL5, chậm nhất ngày 15/10 tới phải hoàn thành; hầm chui QL6 - nút giao Thanh Xuân và nút giao Trung Hòa chậm nhất đến tháng 12/2015 phải hoàn thành.
 
>> Ngày 15/10 sẽ hoàn thành đoàn tàu mẫu dự án Cát Linh-Hà Đông
>>  do đường sắt Cát Linh - Hà Đông "uốn lượn mấp mô"
>> Lấy ý kiến người dân về mẫu tàu Cát Linh - Hà Đông
>> Bộ GTVT "trần tình" việc mua tàu Trung Quốc
>> Mua 13 đoàn tàu của Trung Quốc, Bộ trưởng Thăng bị… đe dọa
 
Theo Sỹ Lực (Tiền Phong)