Xã hội

Khách đi xe đò dịp lễ 30/4 tăng 200%

Covid-19 được kiểm soát, hoạt động vận tải dần bình thường nên các bến xe lớn tại TP HCM dự báo lễ 30/4 và 1/5 khách tăng xấp xỉ 200% so với cùng kỳ năm trước.

Theo kế hoạch phục vụ dịp lễ của Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, 4 ngày từ 29/4 đến 2/5, dự báo khách đạt khoảng 71.000, tăng gần 200% so với cùng năm ngoái và gần 170% ngày thường. Lượng khách cao nhất ngày 29/4 với 21.000 người. Bến chuẩn bị 1.150 xe, đáp ứng số chỗ gấp đôi số khách dự báo, phòng trường hợp nhu cầu tăng đột biến.

Khách đi xe đò dịp lễ 30/4 tăng 200%
Khách hỏi mua vé tại Bến xe Miền Đông, quận Bình Thạnh, tháng 1/2021. Ảnh: Gia Minh.

Tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân), khách dịp lễ dự báo đạt 152.000, tăng 210% so với cùng kỳ năm ngoái. Lượng khách tăng cao nhất hôm 29/4 với 38.000 người rồi giảm dần, khoảng 24.000 hôm 3/5. Giá vé tại 2 bến tăng cao nhất 40% tùy chặng, để bù chiều xe chạy rỗng quay đầu về bến đón khách.

Riêng Bến xe Miền Đông mới (TP Thủ Đức), các tuyến chạy cự ly dài, từ 1.100 km nên chỉ 4 ngày nghỉ, xe ở bến được đánh giá khó cạnh tranh với máy bay. Vì vậy lượng khách ở bến dự báo gần 300 khách mỗi ngày, giá vé không tăng.

Hiện, các bến lên phương án điều động xe buýt, ôtô từ chặng ít khách qua chặng nhiều để phục vụ. Lộ trình thay thế tránh ùn tắc cũng được thông báo cho các đơn vị vận tải. Nhà xe và khách được yêu cầu thực hiện biện pháp phòng Covid-19.

Dịp lễ 30/4 và 1/5, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn chạy thêm tàu từ TP HCM đi các địa điểm du lịch như Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, cùng các chặng nhu cầu lớn như Quảng Ngãi, Đà Nẵng và ngược lại. Tàu được tăng cường chạy vào các ngày từ 28/4 đến 3/5.

Theo Gia Minh (VnExpress.net)




https://vnexpress.net/khach-di-xe-do-dip-le-30-4-tang-200-4260968.html