Xã hội

Kết thúc tìm kiếm cứu nạn tàu cá có 15 ngư dân bị đắm

Trong vụ tàu cá BTh 97478 gặp nạn ngày 10-7, có 9 ngư dân được cứu về với gia đình, 6 người còn lại không qua khỏi, thi thể vẫn còn nằm lại dưới biển.

Ngày 25-7, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận có báo cáo về việc kết thúc thông tin tìm kiếm cứu nạn tàu cá BTh 97478 TS bị nạn cùng với 15 thuyền viên cách đây 15 ngày.

Theo đó, sáng 24/7 tại Bộ tư lệnh Vùng 4 hải quân, đoàn công tác của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng UBND TP Phan Thiết tiếp nhận bàn giao 5 ngư dân Bùi Văn Toàn, Nguyễn Văn Mỹ, Bùi Văn Vinh, Lê Văn Dũng, Nguyễn Thành La trở về quê nhà.

Các ngư dân trên được địa phương hỗ trợ kiểm tra y tế, chăm sóc sức khỏe trước khi đưa về cho thân nhân theo dõi thêm.

Trước đó, trong tối ngày 21/7, 4 ngư dân được cứu trên chiếc thúng thứ nhất cũng đã được bàn giao cho gia đình an toàn.

Kết thúc tìm kiếm cứu nạn tàu cá có 15 ngư dân bị đắm
Các nạn nhân may mắn được cứu sống. 

Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có báo cáo kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn gửi Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và TKCN.

Trước đó, rạng sáng 10/7, tàu cá BTh 97478 TS có 15 ngư dân hành nghề lưới vây rút chì do ông Bùi Văn Toàn làm thuyền trưởng đang hành trình từ vùng biển Trường Sa - DK1 về cảng Phan Thiết thì sóng đánh chìm. Vị trí gặp nạn cách Phan Thiết khoảng 121 hải lý về hướng nam.

Các ngư dân kịp nhảy khỏi tàu, chia ra thành 2 nhóm trên 2 chiếc thúng chai rồi lênh đênh trên biển.

Để sinh tồn trong điều kiện lênh đênh trên biển giữa sóng to gió lớn, nắng cháy da, không thức ăn, nước uống, các ngư dân không chỉ uống nước biển, hứng nước mưa mà thấy bất cứ vật gì nổi trên mặt biển đều ăn như rong biển và cả rác thải. 

Ngày 19/7, tàu cá tỉnh Bình Định phát hiện trước một thúng chai gồm 4 ngư dân còn sống, 3 đã tử nạn. 

Đến ngày 22/7, điều kỳ diệu tiếp tục lặp lại khi một tàu hàng nước ngoài phát hiện thêm chiếc thúng còn lại gồm 5 ngư dân còn sống.

Theo thông tin từ các ngư dân còn sống, trong thời gian trôi dạt xác định 6 ngư dân khác gồm: Lê Văn Mót, Lê Văn Thanh, Phan Văn Tám, Nguyễn Thành Lương, Nguyễn Thành Lăng và Nguyễn Văn Hạ đã tử nạn do sức khỏe suy kiệt.

Thi thể các ngư dân này được ngư dân còn sống trên thúng thả xuống lại biển, không xác định được vị trí.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ket-thuc-tim-kiem-cuu-nan-tau-ca-co-15-ngu-dan-bi-dam-tintuc833692