Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Kết quả xét nghiệm hơn 500 người liên quan 2 người đàn ông tử vong mắc Covid-19

Lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan đến 2 người đàn ông tử vong, sau đó mới được phát hiện mắc Covid-19 chưa rõ nguồn lây ở Hà Nội.

Từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 25-9, TP Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới.

Kết quả xét nghiệm hơn 500 người liên quan 2 người đàn ông tử vong mắc Covid-19
Một khu vực đang bị phong toả do liên quan đến ca mắc Covid-19 ở Hà Nội - Ảnh: Ngô Nhung

Như vậy, tính từ 18 giờ ngày 24-9 đến 18 giờ ngày 25-9, TP Hà Nội chỉ ghi nhận 4 ca mắc Covid-19 mới đều đã được cách ly từ trước.

Cộng dồn số mắc Covid-19 tại Hà Nội trong đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27-4-2021) là 3.965 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.601 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.364 ca.

Ngày 24-9, Hà Nội phát hiện 2 ca mắc Covid-19 tại cộng đồng là người đã tử vong trước khi được phát hiện mắc Covid-19. Trong đó, 1 bệnh nhân ở quận Hai Bà Trưng tử vong do treo cổ, 1 bệnh nhân ở huyện Thanh Oai liên quan đến huyện Hoài Đức tử vong do tai nạn lao động. Đến nay, ca tại quận Hai Bà Trưng có 16 F1, 29 F2 và 123 người liên quan đã có kết quả âm tính; ca tại Thanh Oai có 26 F1 và 313 trường hợp liên quan đã có kết quả âm tính.

Theo B.H.Thanh (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/suc-khoe/ket-qua-xet-nghiem-hon-500-nguoi-lien-quan-2-nguoi-dan-ong-tu-vong-mac-covid-19-20210925193801248.htm