Xã hội

Kết quả xét nghiệm của nữ du khách Mỹ bỏ trốn khi đang làm thủ tục cách ly

Tối 30/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng xác nhận, đã có kết quả xét nghiệm đối với nữ du khách người Mỹ bỏ trốn khi đang làm thủ tục cách ly tại bệnh viện 199 (Bộ Công an).

Theo đó, mẫu bệnh phẩm của nữ du khách trên âm tính với SARS-CoV-2, tuy nhiên ngành Y tế vẫn tiếp tục thực hiện cách ly nữ du khách này trong vòng 14 ngày và điều tra dịch tễ để nắm danh sách những người đã tiếp xúc với nữ du khách trên.

Kết quả xét nghiệm của nữ du khách Mỹ bỏ trốn khi đang làm thủ tục cách ly
Khu vực cách ly tại Bệnh viện 199 (Ảnh Trí Thức Trẻ)

Như đã đưa tin, khoảng 8 giờ sáng 30/3, nữ du khách Danielle Smith (SN 1990, quốc tịch Mỹ) đã đến khám sàng lọc tại Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (Đà Nẵng). Qua thăm khám, thấy bệnh nhân có biểu hiện ho, sốt nên các bác sỹ đã làm thủ tục đưa người này đến cách ly tại Bệnh viện 199

Tuy nhiên, trong lúc các nhân viên y tế tại Bệnh viện 199 đang chuẩn bị làm thủ tục cách ly thì nữ du khách bất ngờ bỏ trốn.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã tổ chức tìm kiếm và đến 10h15 cùng ngày, phát hiện nữ du khách trên đang trú tại một khách sạn ở phường Phước Mỹ (quận Sơn Trà).

Được biết, nữ du khách này nhập cảnh Việt Nam ngày 12/3, người này đã từng đi Trung Quốc ngày 23/1 và Đài Loan ngày 13/2.

HP (Nguoiduatin.vn)