Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Kết quả xét nghiệm Covid – 19 đối với 10 trường hợp cách ly tại Quảng Bình

Chiều 19/3, sở Y tế tỉnh Quảng Bình đã nhận được kết quả xét nghiệm Covid – 19 đối với 10 mẫu bệnh phẩm do trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình gửi Viện Pasteur Nha Trang.

Cụ thể, 2 trường hợp từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, huyện Minh Hóa, là P.T.H (20 tuổi, nhân viên nhà hàng ở Thái Lan) và P.N.L (40 tuổi, thợ làm đá lạnh tại Thái Lan), đã có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Ngày 16/3, cả hai đi trên chuyến xe khách biển kiểm soát Lào 7979 từ Thái Lan, quá cảnh Lào về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Chalo.

Trong quá trình di chuyển, cả hai có dấu hiệu sốt, ngay khi đến cửa khẩu đã được xe chuyên chở đưa về cách ly điều trị tại bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, lấy mẫu xét nghiệm.

Kết quả xét nghiệm Covid – 19 đối với 10 trường hợp cách ly tại Quảng Bình
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Bình tiến hành khám sức khỏe cho người cách ly.

Ngoài ra, 2 trường hợp khách du lịch đang lưu trú tại Karst Villas (thôn Tây Giang, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) là bà Brown Rhiannon Sarah (SN 1990, quốc tịch Anh) và ông Samuel Draycott (SN 1989, quốc tịch Anh), cũng đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Cả hai du khách trên đi từ Tây Ban Nha đến TP.Hồ Chí Minh ngày 8/3 trên chuyến bay TK162 (có bệnh nhân số 54). Sau đó, cả 2 đi Hội An, Huế... và ngày 14/3 về Quảng Bình.

2 trường hợp khách du lịch đang lưu trú tại Phong Nha FarmStay (thôn Hòa Sơn, xã Cự Nẫm, huyện Bố Trạch) là bà Leonie Eva Hunger (SN 1994) và ông Daniel Weinmann (SN 1990, đều quốc tịch Hà Lan), cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19.

Cả hai du khách trên đến TP.Hồ Chí Minh ngày 8/3, trên chuyến bay TK162 (có bệnh nhân số 54). Sau đó bay ra Đà Nẵng, Hội An, Huế... trước khi về Quảng Bình vào ngày 14/3.

3 trường hợp đi cùng chuyến bay TG 564 là ông D.V.T (SN 1993), ông D.T.T (SN 1991, đều ở thôn Hòa Đồng, Hòa Trạch, Bố Trạch) và ông N.T.P (SN 2000, trú thôn 5, Trung Trạch, Bố Trạch), cũng đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính.

Một trường hợp đi cùng chuyến bay VJ826 (có bệnh nhân số 61) là bà N.N.A (SN 1984, ở thôn Thanh Khê, Thanh Trạch, Bố Trạch) cũng có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.

Hiện tại sức khỏe của trường hợp này ổn định, không có các triệu chứng nhiễm Covid-19.

Theo quy định, trường hợp trên tiếp tục cách ly tại nhà hoặc tại nơi lưu trú cho đủ 14 ngày tính từ ngày nhập cảnh.

Riêng 2 trường hợp trở về từ Thái Lan là P.T.H và P.N.L đang ở bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba - Đồng Hới sẽ thực hiện việc cách ly tại khu tập trung của tỉnh cho đủ 14 ngày kể từ ngày 16/3.

Tính đến thời điểm này, Quảng Bình đã gửi viện Pasteur Nha Trang 39 mẫu xét nghiệm, trong đó 37 mẫu âm tính với Covid-19 và 2 mẫu đang chờ kết quả.

Theo Ngô Thị Huyền (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/ket-qua-xet-nghiem-covid-19-doi-voi-10-truong-hop-cach-ly-tai-quang-binh-a469466.html