Xã hội

Huyện đảo Lý Sơn bị cô lập nhiều ngày

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, biển động mạnh khiến huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) bị cô lập bốn ngày qua.

Trưa 15/12, ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban quản lý cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi), cho biết gió cấp 6-7, biển động liên tục nên đã cho dừng toàn bộ tàu cao tốc và tàu hàng từ đất liền ra đảo Lý Sơn và ngược lại, từ ngày 12/12.

Điều này khiến người dân Lý Sơn không thể vào đất liền và ngược lại. Lương thực, thực phẩm trên đảo khan hiếm, giá tăng gần 20% do thiếu hàng. Một số nông sản như hành tỏi không thể chuyển vào đất liền tiêu thụ. 

Trao đổi với Zing sáng 15/12, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho hay sóng lớn gây biển động liên tục đã gây nhiều khó khăn cho cuộc sống của người dân địa phương. Nhiều cán bộ lẫn người dân không thể di chuyển ra - vào đảo.

"Trường hợp nào cấp cứu phải chuyển lên tuyến trên thì người dân đành phải thuê tàu cao tốc với giá đắt đỏ từ 22 đến 24 triệu đồng/chuyến từ đảo Lý Sơn vào đất liền", bà Hương nói.

Huyện đảo Lý Sơn bị cô lập nhiều ngày
Huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: M. Hoàng.

Theo Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, thời tiết xấu ở khu vực đảo còn tiếp diễn nhiều ngày tới. Khả năng từ ngày 17 đến 19/12, vùng biển Quảng Ngãi gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 9; biển động mạnh; sóng biển cao 3-5 m.

Lý Sơn rộng hơn 10 km2, khoảng 20.000 người, cách đất liền hơn 20 km, là nơi đầu tiên hứng áp thấp, gió bão từ Biển Đông. Hiện người dân ra vào đảo bằng tàu cao tốc, mỗi ngày 3-6 chuyến, thời gian chạy 30-45 phút.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/huyen-ao-ly-son-bi-co-lap-nhieu-ngay-a365544.html