Xã hội

Huyện Bình Chánh đề xuất lên thành phố

Nếu lên thành phố hoặc thị xã thì huyện Bình Chánh, TP HCM sẽ dễ dàng hơn trong công tác quản lý.

Nếu lên thành phố hoặc thị xã thì huyện Bình Chánh, TP HCM sẽ dễ dàng hơn trong công tác quản lý.
 Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với UBND huyện Bình Chánh
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng làm việc với UBND huyện Bình Chánh.

Ngoài ra, UBND huyện Bình Chánh còn đề xuất chấp thuận cho huyện này được áp dụng một số chức năng, nhiệm vụ quản lý hành chính của cơ chế phường đối với các xã đô thị hóa nhanh trên địa bàn như xã Bình Hưng, Tân Kiên, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B. Qua đó, giúp UBND các xã đô thị hóa có điều kiện tổ chức tốt việc điều hành, quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hoạt động.

Trước đề nghị của UBND huyện Bình Chánh, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cho biết nếu Bình Chánh đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định thì hãy trình lên TP. Theo Bí thư Thành ủy, huyện Bình Chánh cơ bản là đủ điều kiện nhưng vẫn còn hai tiêu chí chưa đạt là tỉ lệ hỏa táng và tỉ lệ tuyến phố văn minh. “Bình Chánh tiếp tục rà soát các tiêu chí, tiêu chí nào chưa đạt thì làm cho đạt” - Bí thư Đinh La Thăng nói.

Theo Trường Hoàng (Nld.com.vn)