Xã hội

Huy động nhiều lực lượng tìm kiếm nữ sinh 13 tuổi mất tích

Bức xúc với bố, Ngọc Anh viết thư để lại cho gia đình rồi bỏ đi. Người nhà đọc được thư đã trình báo cơ quan chức năng để tổ chức tìm kiếm.

Tối 29/11, đại diện lãnh đạo thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, thông tin về việc nữ sinh Bùi Thị Ngọc Anh (13 tuổi, học sinh trường THCS Trưng Vương) mất tích.

Thông tin trên Zing, trước đó vào chiều ngày 27/11, anh Bùi Phong Du (41 tuổi, bố của Ngọc Anh) không thấy con gái đi học về. Anh Du thấy một bức thư của Ngọc Anh để lại với nội dung bức xúc việc mâu thuẫn giữa hai bố con nên bỏ nhà ra đi.

Huy động nhiều lực lượng tìm kiếm nữ sinh 13 tuổi mất tích
Chân dung nữ sinh Bùi Thị Ngọc Anh. Ảnh: Người nhà cung cấp.

Người bố cùng gia đình đi tìm kiếm nhiều nơi không thấy nên đến Công an thành phố Uông Bí trình báo.

Theo đặc điểm nhận dạng, nữ sinh Ngọc Anh cao 1,5 m, mặt tròn, người nhỏ, tóc ngắn, đeo kính.

Trước khi đi, Ngọc Anh mặc áo khoác đồng phục của trường THCS Trưng Vương, quần bò dài màu cam, đeo cặp màu xanh, trắng và đội mũ tai bèo chấm hoa văn màu đen, vàng và cam.

Cơ quan chức năng cho biết đã gửi thông báo tới công an các phường, xã trên toàn thành phố để phối hợp tìm kiếm.

Người dân khi phát hiện ra nữ sinh Bùi Thị Ngọc Anh liên hệ với cảnh sát qua số điện thoại của công an thành phố Uông Bí (0982 893 888) hoặc anh Bùi Phong Du (bố của nữ sinh: 0394 777 086).

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)