Xã hội

Hút thuốc gần can xăng, vợ tử vong chồng nguy kịch

Hai vợ chồng ở trong lán có hút thuốc gần can xăng gây nên vụ hỏa hoạn, khiến cả 2 bị bỏng. Do vết thương quá nặng người vợ đã tử vong.

Ngày 29/6, ông Lô Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông (Tương Dương, Nghệ An) cho biết, trên địa bàn xã này vừa xảy ra một vụ cháy lán trại khiến 2 vợ chồng thương vong.

Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào trưa 24/6, vợ chồng bà Học Thị Tuyết (trú bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông) vào lán trại làm ăn chăn nuôi rồi ngủ trưa.

Trong lúc ngủ trưa, bà Tuyết hút thuốc và gạt tàn xuống nền nhà. Lúc này, con chó của gia đình chạy qua làm đổ can xăng gây ra vụ hỏa hoạn lớn.

Ngọn lửa từ vụ cháy bùng lên vào những đồ vật xung quanh gây cháy luôn nhà khiến 2 vợ chồng bà Tuyết bị bỏng nặng.

Hút thuốc gần can xăng, vợ tử vong chồng nguy kịch
Lán trại của gia đình bà Tuyết bị cháy rụi sau vụ hoả hoạn

"Họ đi làm mang theo can xăng nhỏ bỏ trong lán nhưng đã không may gạt tàn thuốc dẫn đến vụ cháy. Khi bị cháy, chồng bị nhẹ hơn nên bế vợ ra suối để nhúng vào nước. Bà Tuyết bị bỏng toàn thân, được đưa đi cấp cứu tại Hà Nội nhưng tử vong sau 3 ngày cấp cứu", Chủ tịch UBND xã Hữu Khuông nói.

Sau khi bà Tuyết tử vong, cơ quan công an đã có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Hôm qua, gia đình và địa phương đã làm thủ tục mai táng cho gia đình chị ấy. Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất đáng thương chồng bị gãy tay phải, ở nhà nuôi mẹ già, con trai đang đi nghĩa vụ quân sự", ông Lô Văn Chiến cho biết thêm.

HP (Nguoiduatin.vn)