Xã hội

Hưng Yên có tân Chủ tịch tỉnh

Ông Trần Quốc Văn, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Ngày 30/11, tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI tiến hành kiện toàn một số chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVI đã bầu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016-2021, thay cho ông Nguyễn Văn Phóng nghỉ hưu theo chế độ.

Phát biểu sau đó, ông  Trần Quốc Văn khẳng định tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục kế thừa và phát huy những thành tựu, kinh nghiệm quý báu của các nhiệm kỳ trước và các đồng chí tiền nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, nỗ lực hết mình để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh. Trong đó, là sớm cụ thể hóa, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào cuộc sống; quyết tâm vì mục tiêu xây dựng tỉnh Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh trong toàn quốc.

Hưng Yên có tân Chủ tịch tỉnh
Ông Trần Quốc Văn. Ảnh: Báo Hưng Yên

Tại kỳ họp, các đại biểu cũng nhất trí biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Bùi Thế Cử do ông Bùi Thế Cử được bầu là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy.

Kỳ họp cũng bỏ phiếu với 100% đại biểu tán thành bầu ông Nguyễn Hùng Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Kim Động giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021; ông Phạm Văn Khuê, Phó trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Trần Quốc Văn 52 tuổi, quê Hưng Yên. Ông từng đảm nhiệm nhiều chức vụ tại tỉnh Hưng Yên như Phó giám đốc, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Bí thư Huyện ủy Văn Lâm; Phó bí thư Tỉnh ủy.

HL (Nguoiduatin.vn)