Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hơn 8.000 mẫu xét nghiệm ở thôn Hạ Lôi âm tính

Trong tổng số 10.100 mẫu xét nghiệm lấy tại Hạ Lôi (Mê Linh), cơ quan chức năng đã xác định được 8.095 mẫu âm tính, 2.090 mẫu chờ kết quả.

Liên quan đến ổ dịch Hạ Lôi (Mê Linh), sáng 16/4, ông Nguyễn Nhật Cảm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết đơn vị đã tiến hành xét nghiệm 8.095 trên tổng số 10.100 mẫu và tất cả đều cho kết quả âm tính.

Ngoài ra, toàn bộ 1.834 mẫu bệnh phẩm lấy ở thôn Liễu Trì, nằm cạnh Hạ Lôi cũng cho kết quả âm tính.

"Ổ dịch tại thôn Hạ Lôi đã cơ bản được kiểm soát, chưa lây lan sang thôn bên cạnh", ông Cảm nói và cho hay hiện nay CDC sẵn sàng tiếp nhận mẫu 24/24 giờ từ các quận, huyện để xét nghiệm nhanh nhất.

Hơn 8.000 mẫu xét nghiệm ở thôn Hạ Lôi âm tính
Người dân thôn Hạ Lôi xếp hàng chờ lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: Giang Huy. 

Tính đến thời điểm này, thành phố cũng đã điều tra được 999 người liên quan đến chợ hoa Mê Linh (nơi "bệnh nhân 243" từng buôn bán) ở 18 quận, huyện. Tất cả những trường hợp này cũng đều đang được giám sát, cách ly tại nhà.

Với tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, thời gian tới, CDC Hà Nội sẽ mở rộng giám sát các trường hợp có biểu hiện viêm đường hô hấp như ho, sốt, đau họng, viêm phổi từ các cơ sở y tế cấp xã, phường. Các chùm ca bệnh (từ 2 ca trở lên) có biểu hiện cúm cũng sẽ được khoanh vùng để kiểm soát.

Đến sáng 16/4, Việt Nam chỉ ghi nhận thêm 1 trường nhợp nhiễm Covid-19, là cô gái 16 tuổi ở Đồng Văn, Hà Giang, nâng tổng số ca nhiễm trên cả nước lên 268. Trong số này, 171 người đã được chữa khỏi. Hà Nội đang có số người nhiễm nhiều nhất cả nước với 129 ca, 76 người khỏi bệnh. Riêng số ca nhiễm tại thôn Hạ Lôi đang là 13 người.

Theo Tất Định (Vnexpress.net)