Xã hội

Hơn 4.000 người cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh cho các anh hùng liệt sĩ trên mặt trận Tây Nguyên với sự tham dự của hơn 4.000 tăng ni, phật tử và thân nhân.

Giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk tổ chức Đại lễ cầu siêu anh linh cho các anh hùng liệt sĩ trên mặt trận Tây Nguyên với sự tham dự của hơn 4.000 tăng ni, phật tử và thân nhân.

Đại lễ do Ban trị sự giáo hội Phật giáo Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng tỉnh tổ chức nhằm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trên mảnh đất Tây Nguyên và kỷ niệm 41 năm ngày thống nhất đất nước.

Hon 4.000 nguoi cau sieu cho cac anh hung liet si hinh anh 1
Các đại biểu tổ chức cầu siêu cho những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì tổ quốc. Ảnh:M. Q

Phát biểu tại buổi lễ, hòa thượng Thích Châu Quang - Chủ tịch giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk, cho biết đây là dịp để các thế hệ con cháu tưởng nhớ đến công ơn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống. Đây là lần đầu tiên đại lễ được tổ chức ở Tây nguyên. Trước đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã 4 lần tổ chức đại lễ tại một số địa phương.

Bà H’Yim Hdok - Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết địa phương có gần 3 ngàn liệt sĩ. “Đại lễ là không những đáp ứng nhu cầu tâm linh mà còn để người dân, thân nhân các anh hùng liệt sĩ báo ơn, tri ân sự hi sinh vì sự độc lập tự do của dân tộc. Đây cũng là tâm nguyện của những đồng đội, người thân của các liệt sĩ”, bà H’Yim nói.

Tại buổi lễ Ban tổ chức cũng đã trao 150 suất quà cho các gia đình cựu chiến binh tham gia trên chiến trường Tây Nguyên.
 

Theo Tây Nguyên (Zing.vn)