Xã hội

Hơn 32.000 người từ Đà Nẵng đến TP.HCM trong tháng 7

Tính đến ngày 2/8, có hơn 32.000 người rời Đà Nẵng về TPHCM từ ngày 1/7 đã khai báo y tế, hơn 21.200 người được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Sáng 2/8, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết tính đến thời điểm này đã có 32.070 người rời khỏi Đà Nẵng từ 1/7 đến TP.HCM tiến hành khai báo y tế.

Trong số này, 21.260 người đã được lấy mẫu xét nghiệm, 4.270 mẫu có kết quả âm tính, 6 mẫu cho kết quả dương tính, những trường hợp khác đang chờ kết quả.

HCDC cho biết đang tiếp tục thực hiện tiếp nhận khai báo y tế và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp về từ Đà Nẵng từ ngày 1.7; thực hiện điều tra, truy vết, khoanh vùng, dập dịch các trường hợp nhiễm Covid-19.

Hơn 32.000 người từ Đà Nẵng đến TP.HCM trong tháng 7
Người về từ Đà Nẵng thực hiện khai báo y tế

Với ca bệnh thứ 449 và 450 mắc Covid-19, lực lượng y tế đã truy vết và lấy mẫu xét nghiệm 155 trường hợp có tiếp xúc, 146 mẫu âm tính virus SARS-CoV-2, 9 mẫu tiếp tục chờ kết quả.

Cũng trong sáng nay, Bộ Y tế tiếp tục công bố 1 bệnh nhân mắc Covid-19 tại địa bàn TP.HCM. Người này có giới tính nam, trú tại phường Tây Thạnh (quận Tân Phú, TP.HCM).

Bệnh nhân đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình từ ngày 18/7. Ngày 20-21/7, bệnh nhân đi Hội An. Tới trưa 22/7, người này dự đám cưới tại Trung tâm tiệc cưới tại Hội An.

Tới 23/7-24/7, bệnh nhân di chuyển đến Huế rồi trở về TP.HCM trên chuyến bay VN119 hôm 25/7. Bệnh nhân ở tại nhà đến ngày 27/7 thì đăng ký xét nghiệm.

Tới tối 31/7, mẫu bệnh phẩm cho kết quả dương tính virus SARS-CoV-2.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)