Xã hội

Hơn 29.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp lễ, gần 14 tỉ đồng tiền phạt

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng chức năng cả nước xử lý 29.172 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó 1.830 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp dương tính với ma túy.

Thông tin từ Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 29.172 trường hợp vi phạm (trong đó có 1.830 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 3 trường hợp dương tính với ma túy).

Trong đó, số tiền phạt lên tới hơn 13 tỉ 631 triệu đồng, tạm giữ 204 ôtô, 4.848 môtô, tước giấy phép lái xe 1.512 trường hợp. Phần lớn tai nạn giao thông đường bộ (60,96%) liên quan đến xe môtô, xe máy.

Hơn 29.000 trường hợp vi phạm giao thông dịp lễ, gần 14 tỉ đồng tiền phạt
Hình ảnh chiếc xe vi phạm đã được đơn vị quản lý khai thác đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng ghi lại và chuyển cơ quan chức năng xử lý đối với người điều khiển phương tiện.

Nguyên nhân của các vụ tai nạn chủ yếu là do lỗi của người điều khiển phương tiện như sử dụng rượu, bia, đi không đúng phần đường, làn đường, không chú ý quan sát gây tai nạn...

Trước đó, chiều 29/4, qua hệ thống camera giám sát trên tuyến cao tốc Hà Nội-Hải Phòng, lực lượng chức năng đã phát hiện xe con 5 chỗ mang biển kiểm soát thành phố Hải Phòng chạy ngược chiều theo hướng Hà Nội - Hải Phòng từ Km102 về Km101.

Đáng chú ý, chiếc xe này khi chạy ngược chiều còn chạy vào làn 1 (làn có tốc độ tối đa 120 km/h) khiến không ít xe đi đúng chiều phải đánh lái gấp để tránh va chạm. Trường hợp này đã ngay lập tức bị xử phạt theo đúng quy định, không để ảnh hưởng tới giao thông trên cao tốc.

Ủy ban An toàn giao tông quốc gia cũng cho biết trong đợt lễ này, cả nước xảy ra 133 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người, bị thương 76 người. So sánh với 4 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ năm 2019, tăng 18 vụ, giảm 2 người chết, giảm 2 người bị thương.

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)