Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất

Hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc sau nhiều ngày mưa dông.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm 10/8, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày 11/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông, khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 50-100mm, riêng Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu cục bộ trên 150mm. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh miền núi như Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn.

Người dân cần cảnh giác trước các dấu hiệu xuất hiện lũ quét như mưa lớn nhiều ngày ở vùng thượng lưu, nước sông hoặc suối chuyển màu đục, có tiếng động bất thường của đất đá hoặc âm thanh lạ trong lòng đất... Khi thấy các dấu hiệu trên, người dân cần nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét để đến nơi có vị trí cao hơn.

Hôm nay, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa lớn, đề phòng lũ quét và sạt lở đất
Hôm nay các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa to đến rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các vùng trên cả nước ngày 11/8:

Phía Tây Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ, có nơi trên 32 độ; thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Có mưa vừa, mưa to, vùng núi có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ, có nơi dưới 24 độ.

Hà Nội

Có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. 

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 25-27 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; phía Bắc 33-36 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày nắng nóng, phía Bắc có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ, có nơi trên 39 độ; Bình Thuận 31-34 độ. Nhiệt độ thấp nhất 27-30 độ.

Tây Nguyên

Ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 21-24 độ.

Nam Bộ

Ngày có mưa rào và giông vài nơi; chiều tối và tối cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)