Xã hội

Học sinh lớp 5 chết đuối thương tâm khi tắm ở hồ thủy lợi

Trong lúc tắm ở hồ thủy lợi gần nhà ở thôn Ngọc Giáp (xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam), 1 học sinh lớp 5 không may bị chết đuối thương tâm.

Sáng 2/3, ông Trần Ngọc Trưởng, Trưởng Công an xã Tam Dân (huyện Phú Ninh) xác nhận, vừa tìm thấy thi thể nam sinh lớp 5 chết đuối tại hồ Hố Lau.

Thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ chiều 1/3, 3 em nhỏ trong thôn Ngọc Giáp (xã Tam Dân) rủ nhau lên hồ Hố Lau để đi chơi.

Học sinh lớp 5 chết đuối thương tâm khi tắm ở hồ thủy lợi
Khu vực nơi em Tr. bị đuối nước.

Sau đó, em Nguyễn Công Tr. (11 tuổi, trú thôn Ngọc Giáp) xuống hồ nước gần bờ hồ để tắm thì bị trượt chân xuống nước sâu dẫn đến đuối nước.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng xã Tam Dân phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Đến 18h30 chiều tối 1/3, thi thể em Tr. được tìm thấy và ban giao cho gia đình lo hậu sự cho em này.

Tr. đang là học sinh lớp 5 tại 1 trường tiểu học ở xã Tâm Dân. Khu vực em gặp nạn là hồ thủy lợi, có mực nước khá sâu.

Theo Hà Nam (Thời Đại)