Video

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn

Thời tiết Hà Nội tương đối thuận lợi cho việc đi học. Tuy nhiên vì chưa quen nhịp học nên một số học sinh đã đi học muộn trong ngày đầu tiên.

Sáng ngày 2/3, học sinh các cấp bậc tại Hà Nội đã chính thức trở lại trường sau thời gian dài tạm nghỉ học ở nhà do dịch Covid-19. Trước đó vào các ngày cuối tuần, nhiều trường học đã tổ chức phun khử khuẩn lớp học cũng như thu dọn lại đồ đạc, bàn ghế cho các em học sinh.

Trong ngày đầu tiên trở lại trường sau Tết Nguyên đán và khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều học sinh rất hào hứng vì được gặp mặt bạn bè, thầy cô. Ghi nhận tại trường Marie Curie (quận Cầu Giấy), nhiều học sinh đã đi theo tuyến xe đến trường từ rất sớm.

Trong buổi sáng, cũng có nhân viên y tế trực tiếp sát khuẩn tại trường, và giáo viên đứng ngoài cổng yêu cầu học sinh phải đeo khẩu trang trước khi bước vào. Thời tiết ngày đầu đi học cũng tương đối mát mẻ, thuận tiện cho việc học sinh đến trường.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn
Học sinh hào hứng trở lại trường sau hơn 1 tháng nghỉ Tết Nguyên đán

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 1

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 2

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 3

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 4
Ghi nhận từ sáng sớm tại trường Marie Curie, nhà trường đã cử nhân viên y tế phun khử khuẩn xe cũng như khuôn viên trường học 
Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 5
Không khí mát mẻ trong ngày đầu học sinh trở lại trường sau kì nghỉ dịch
Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 6
Một số học sinh tự mang đồ ăn đến trường

Ghi nhận thêm tại trường THPT Hà Đông (quận Hà Đông), ngay từ sáng sớm phụ huynh và học sinh đã có mặt tại trường, nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang và không tụ tập trước cổng. Do chưa quen nhịp nên vẫn có khá nhiều học sinh đi học muộn, đến khi trống điểm thì mới bước vào trường.

Theo Sở GD-ĐT Hà Nội, học sinh, sinh viên trên toàn địa bàn sẽ được phân luồng thời gian khi đi học trở lại. Cụ thể, học sinh sẽ đi trước vào ngày 2/3, còn sinh viên tập trung sau vào ngày 8/3 - 15/3. Đây được coi là biện pháp chống dịch bởi sinh viên đến từ nhiều địa phương khắp cả nước nên nếu tập trung cùng lúc sẽ rất khó kiểm soát.

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 7
Học sinh đeo khẩu trang kín mít trong ngày đầu đi học trở lại

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 8

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 9
Do chưa quen nhịp nên vẫn có khá nhiều học sinh đi học muộn
Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 10
Vì đi học sớm nên nhiều học sinh mang theo đồ ăn đến lớp

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 11

Học sinh Hà Nội đeo khẩu trang kín mít sau 1 tháng nghỉ dịch, chạy vội vào lớp do đi học muộn - 12
Nhiều học sinh tự đi học bằng xe máy hoặc xe đạp điện

Theo Vân Trang (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/chum-anh-hoc-sinh-ha-noi-deo-khau-trang-kin-mit-sau-1-thang-nghi-dich-chay-voi-vao-lop-do-di-hoc-muon-161210203084848539.htm