Xã hội

Hoang mang vì đồ vật trong nhà tự cháy nổ

Một hộ dân ở ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi Cà Mau đã trình báo chính quyền về việc những vật dụng trong nhà tự phát cháy, nổ liên tục, mà không có bất cứ sự tác động nào.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Lâm Văn Huyện (72 tuổi, ở ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận Huyện) cho biết, vật dụng trong nhà thường xuyên bị cháy, nổ bất thường, sau đó chúng tôi được bà Ngô Kim Anh (vợ ông Huyện) dẫn đi xem hàng loạt vật dụng bị cháy xém bị bỏ một góc trong nhà.

Vẫn chưa hết hoang mang, bà Kim Anh kể: "Ở những lần đầu, gia đình phát hiện các chui điện, ổ điện cháy. Thời điểm này chúng tôi chỉ nghĩ rằng bị chập điện và không có trình báo cơ quan chức năng. Tuy nhiên, hiện tượng này xuất hiện thường xuyên hơn".

"Các vật dụng cháy bất chấp, từ đèn pin, ổ cắm, ổn áp… cũng phát cháy dù không cắm điện. Rồi đến nệm, mùng mền trong phòng ngủ, quần áo treo trên sào cũng phát cháy một cách bất ngờ. Điều này đã khiến cho gia đình tôi vô cùng bất an và chẳng dám đi đâu.

Đến nỗi, gia đình tôi phải đem một số đồ dùng còn nguyên vẹn đi gửi nhà người quen vì sợ tiếp tục bị cháy", bà Kim Anh cho hay.

Anh Lâm Văn Xây (con ruột ông Huyện), chia sẻ: "Trước đây, tôi làm công nhân ở tỉnh Bình Dương. Khi hay tin gia đình gặp sự cố, tôi lập tức bỏ công việc chạy về quê ở cùng cha mẹ.

Ở nhà được vài hôm, tôi tận mắt chứng kiến ổ điện tự dưng bốc cháy. Ngay cả điện thoại của tôi để đầu giường cũng tự dưng cháy ốp lưng. Tôi rất mong sớm tìm ra nguyên nhân để yên tâm đi làm".

Hoang mang vì đồ vật trong nhà tự cháy nổ
Bà Kim Anh bên đống đồ dùng bị cháy, nổ chưa rõ nguyên nhân. Ảnh: Dân Việt

Trong khi đó, theo lời kể của gia đình, việc cháy, nổ bất thường các thiết bị sử dụng điện trong nhà ông Huyện chỉ xảy ra vào ban ngày.

Sau khi phát hiện vụ việc, ông Huyện nhờ người hàng xóm thay đường dây điện và mua mới các thiết bị sử dụng điện, nhưng khi đang lắp đặt lại đường dây điện thì các thiết bị này cũng bốc cháy mặc dù chưa sử dụng điện.

Hoang mang vì đồ vật trong nhà tự cháy nổ - 1
Ông Huyện chỉ cho phóng viên xem chiếc võng ông hay nằm bị cháy một đầu (Ảnh: Thanh Niên)

Liên quan vụ việc, UBND xã Tân Thuận cũng đã có báo cáo. Theo đó, từ ngày 7/5 đến ngày 13/5 ông Huyện thường xuyên phát hiện các thiết bị sử dụng điện trong nhà có vỏ ngoài bằng nhựa, sử dụng hoạt động bằng điện cháy bất thường (kể cả những vật dụng không có cắm điện sử dụng).

Qua làm việc, ông Huyện trình bày sử dụng điện sinh hoạt có kéo từ trụ điện Ngã 3 Đồng Giác về nhà ông (cùng đường dây điện với 10 hộ dân khác).

Từ ngày 22/5 đến ngày 24/5 ông Huyện cho rằng thường xuyên phát hiện các vật dụng, thiết bị sử dụng điện trong nhà như ổ điện, tủ lạnh, ổn áp, máy khoan, cân, radio, bóng đèn…bị nổ. Tổng thiệt hại tài sản khoảng 25 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ông Huyện sống trong ngôi nhà nhỏ cùng vợ và đứa cháu nội. Căn này được cất cách đây khoảng 7 năm, loại nhà cấp bốn, vách bằng tường xi măng, mái lớp tol (loại 2 mái), cao khoảng 3,5m.

Khoảng một năm sau, ông cất thêm nhà sau cao khoảng 3m cột bằng cây đước, lợp tol – lá. Các vật dụng trong gia đình của ông mua tại xã Tân Tiến và vẫn hoạt động bình thường cho đến khi xảy ra vụ việc.

Hoang mang vì đồ vật trong nhà tự cháy nổ - 2
Ngôi nhà của ông Huyện - nơi các vật dụng của gia đình tự bốc cháy không rõ nguyên nhân (Ảnh: Dân Việt)

Ông Phan Trường Giang (Phó Trưởng ấp Đồng Giác, xã Tân Thuận) cũng kể: “Tôi đến nhà anh Huyện. Khi bước vào nhà, tôi tận mắt chứng kiến cái bóng đèn tự dưng phát nổ, rồi cái bình rượu bằng sành cũng nổ. Lúc đó, tôi cũng đã báo cáo vụ việc đến ngành điện lực. Họ cũng đã cử người xuống khảo sát, kiểm tra và trả lời cho gia đình ông Huyện là không có dính líu gì tới điện”.

Tiếp nhận thông tin do gia đình ông Huyện trình báo, UBND xã Tân Thuận đã có đoàn xuống khảo sát nắm tình hình. Lần đó, ông Nguyễn Văn Bình (Phó Chủ tịch xã Tân Thuận) cùng đoàn cũng tận mắt chứng kiến việc các thiết bị sử dụng điện trong gia đình ông Huyện bị cháy bất thường. Ông Bình thông tin, ngay khi nhận được tin báo, UBND xã đã cử cán bộ xuống nắm tình hình và báo cáo lên UBND huyện nắm, chỉ đạo.

“Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân về việc cháy, nổ bất thường các thiết bị sử dụng điện trong nhà ông Huyện. Thời gian tới, xã cũng khuyến cáo người dân không nên hoang mang lo lắng khi chưa tìm được nguyên nhân”, ông Bình nói.

HP (Nguoiduatin.vn)