Xã hội

Hoàn thành hỗ trợ thiệt hại cho người dân vùng biển trong tháng 6

Các bộ ngành và UBND 4 tỉnh miền Trung được giao đến hết tháng 6, hoàn thành dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Các bộ ngành và UBND 4 tỉnh miền Trung được giao đến hết tháng 6, hoàn thành dứt điểm việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Để thực hiện tốt mục tiêu đã đề ra, Phó thủ tướng giao các Bộ: Nông nghiệp, Tài chính, Công Thương, Văn phòng Chính phủ tổ chức 4 đoàn công tác liên ngành kiểm tra công tác chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ thiệt hại tại 4 tỉnh, do lãnh đạo Bộ làm trưởng đoàn. Thời gian thực hiện từ nay tới trước 10/4.

hoan-thanh-ho-tro-thiet-hai-cho-nguoi-dan-vung-bien-trong-thang-6
Người dân Huế nhận tiền bồi thường. Ảnh: Võ Thạnh

Phó thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp tiếp tục chỉ đạo lực lượng kiểm ngư hỗ trợ và phối hợp với UBND 4 tỉnh tăng cường tuần tra, vận động ngư dân không sử dụng các nghề khai thác hải sản tầng đáy ở vùng biển 20 hải lý trở vào bờ, cho đến khi có kết luận chính thức của Bộ Y tế về một số chỉ tiêu đối với hải sản tầng đáy đã an toàn.

Bộ Tài nguyên tiếp tục giám sát chặt chẽ, kịp thời đôn đốc Công ty Formosa Hà Tĩnh (FHS) hoàn thành việc khắc phục các vi phạm đúng tiến độ đề ra; cần đánh giá tác động môi trường, có biện pháp xử lý không cho phép đường ống thải ngầm ra biển của FHS đúng quy định của pháp luật.

Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, UBND 4 tỉnh theo dõi chất lượng môi trường biển, an toàn thực phẩm đối với hải sản khai thác tại 4 tỉnh miền Trung.

Bộ Y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm hải sản khai thác ở tầng đáy trong vùng biển dưới 20 hải lý, xem xét công bố kết quả vào thời điểm phù hợp.

Đầu tháng 4/2016, hiện tượng cá chết hàng loạt khởi nguồn từ một số lồng nuôi cá bè gần khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), sau đó lan đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Hơn hai tháng sau, Formosa Hà Tĩnh thừa nhận là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự cố môi trường biển, cam kết bồi thường 500 triệu USD.

Theo Hải Bình (VnExpress.net)