Xã hội

Hòa Bình: Dòng vốn ngàn tỷ đổ vào “vịnh Hạ Long của xứ Mường”

Khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình sẽ khoác lên mình diện mạo mới nhờ vào những dự án du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình sẽ khoác lên mình diện mạo mới nhờ vào những dự án du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Hòa Bình: Dòng vốn ngàn tỷ đổ vào “vịnh Hạ Long của xứ Mường”

Hồ Hoà Bình được ví như vịnh Hạ Long trên núi của xứ Mường


Được ví như vịnh Hạ Long trên núi của xứ Mường ở phía Tây Hà Nội, nhưng du lịch lại như nàng công chúa ngủ quên suốt một thời gian dài, hồ Hoà Bình đã được đánh thức và đang vươn mình đón dòng vốn đầu tư lớn. Kể từ khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình cách đây bốn năm và Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình ra nghị quyết chuyên đề về phát triển khu vực này một năm sau đó, hồ Hoà Bình đã rơi vào tầm ngắm của nhiều nhà đầu tư.

Từ chỗ chỉ có các khu nhà homestay nhỏ lẻ trong các bản làng do người dân địa phương tự vận hành, trong hai năm trở lại đây, diện mạo du lịch của hồ Hoà Bình đã bước đầu thay đổi với sự xuất hiện của hai khu nghỉ dưỡng quy mô nhỏ nhưng chất lượng cao là Làng Ba Khan và Mai Châu Hideaway tại huyện Mai Châu.

Mỗi khu nghỉ dưỡng chỉ có khoảng 30 phòng, nhưng được thiết kế với phong cách tinh tế, kết hợp giữa vật liệu tự nhiên và sự thanh lịch đương đại, từ đó nâng chất lượng dịch vụ du lịch lên một tầm cao mới. Nếu như giá thuê homestay trong các bản chỉ khoảng vài trăm ngàn đồng thì giá thuê phòng tại hai khu nghỉ dưỡng này đã lên tới 1,6 - 3 triệu đồng/đêm.

Theo quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, khu vực xung quanh hồ Hoà Bình sẽ xây dựng khoảng 800 phòng khách sạn để đáp ứng khoảng 1,6 triệu lượt khách du lịch vào năm 2030, nhưng hiện tại chỉ có chưa đầy 100 phòng khách sạn cao cấp, nên các nhà đầu tư nhìn thấy dư địa rất lớn khi đầu tư vào đây.

Vì thế, song song với kế hoạch đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng của tỉnh Hoà Bình cho khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình, trong đó đang đầu tư 746 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường 435 từ Bình Thanh đi Ngòi Hoa, một số doanh nghiệp cũng đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch nghỉ dưỡng ở xung quanh hồ Hoà Bình.

Hòa Bình: Dòng vốn ngàn tỷ đổ vào “vịnh Hạ Long của xứ Mường” - 1

Cho đến nay, khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình đã thu hút 16 dự án du lịch với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 3.300 tỷ đồng trên tổng diện tích đất gần 1.450ha. Trong đó, tâm điểm được các nhà đầu tư chú ý nhất là vịnh Ngòi Hoa thuộc huyện Tân Lạc và khu vực Bình Thanh - Thung Nai thuộc huyện Cao Phong.

Vịnh Ngòi Hoa được xác định là vùng lõi của khu du lịch quốc gia hồ Hoà Bình với trọng tâm phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí. Trên địa bàn xã Ngòi Hoa đang có 5 dự án nghiên cứu đầu tư vào du lịch, trong đó có dự án khu du lịch sinh thái hồ Hoà Bình của Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng có vốn đăng ký dự kiến 800 tỷ đồng; khu du lịch sinh thái Ngòi Hoa 474 tỷ đồng của Công ty Hoành Sơn; Công ty Hanbek khảo sát khu phức hợp nghỉ dưỡng gồm cáp treo và các công trình vui chơi giải trí.

Một trong những dự án đang được triển khai với tốc độ rất nhanh trong thời gian gần đây là Khu du lịch nghỉ dưỡng Parahills tại xã Bình Thanh. Theo quy hoạch 1/500 đã được UBND huyện Cao Phong phê duyệt, Dự án Parahills có tổng diện tích đất trên 67.000 m2, trong đó, nhà đầu tư là Công ty cổ phần Beru Group sẽ xây dựng 135 biệt thự cùng với khối khách sạn và khu dịch vụ tiện ích theo tiêu chuẩn của một khu nghỉ dưỡng 5 sao.

Những dự án như Parahills được kỳ vọng sẽ mang đến diện mạo mới cho du lịch hồ Hoà Bình, bởi lẽ, đây không chỉ là dự án du lịch nghỉ dưỡng có quy mô khá lớn ở khu vực này, mà còn được thiết kế, xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Đại diện chủ đầu tư tiết lộ, toàn bộ khu nghỉ dưỡng được thiết kế hoà mình vào thiên nhiên, với kiến trúc độc đáo hình ốc hoặc hình cánh diều, đồng thời mang lại sự sang trọng với bể bơi riêng biệt. Đặc biệt, chủ đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ với một tập đoàn quản lý vận hành khách sạn của Mỹ ngay từ khâu quy hoạch nhằm đảm bảo khu nghỉ dưỡng sẽ được xây dựng và vận hành theo tiêu chuẩn cao cấp, tương đương với những khu nghỉ dưỡng 5 sao ven biển.

Hòa Bình: Dòng vốn ngàn tỷ đổ vào “vịnh Hạ Long của xứ Mường” - 2

Những dự án thiết kế độc đáo và quản lý quốc tế sẽ nâng tầm du lịch hồ Hoà Bình


Hồ Hoà Bình có lợi thế chỉ cách Hà Nội khoảng 1h30 phút chạy xe, lại nằm trên cung đường của tuyến du lịch huyết mạch từ Tây Bắc về Hà Nội, nên không chỉ chủ đầu tư Dự án Parahills mà các nhà đầu tư khác cũng tự tin xây dựng những khu du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao tại đây.

Điển hình như Công ty cổ phần Du lịch Hoà Bình đã quyết định tăng vốn đầu tư từ 200 tỷ đồng lên gần 900 tỷ đồng để nâng tiêu chuẩn Khu du lịch thiên nhiên Robinson tại đảo Sung từ 2-3 sao lên tiêu chuẩn 4-5 sao. Hiện tại, chủ đầu tư đang xây dựng hàng chục căn biệt thự nghỉ dưỡng để sớm đưa vào khai thác phục vụ khách du lịch có thu nhập cao.

Theo Ngọc Anh (Báo Đầu Tư)




https://dautubds.baodautu.vn/dong-von-ngan-ty-do-vao-vinh-ha-long-cua-xu-muong-d127198.html?fbclid=IwAR0JWs_IGkFWUAo4LRIbLUF2ez4ejjnVT55Eq_EfJt9ohJZ-ooKpV7z9jAk