Xã hội

'Hố tử thần' gần 5 m xuất hiện giữa nhà dân

Một hố sụt lún sâu gần 5 m xuất hiện giữa nhà một hộ dân ở Thanh Hóa. Cơ quan chức năng đã di dời gia đình này đến nơi ở khác.

"Hố tử thần" có kích thước khoảng 2x3 m, sâu 4,7 m xuất hiện giữa nhà bếp của gia đình bà Trần Thị Thư (thôn 6, xã Quý Lộc, huyện Yên Định, Thanh Hóa) vào ngày 31/12/2018.

UBND huyện Yên Định đã kiểm tra thực tế và cùng Sở TN&MT khảo sát, đánh giá tình tượng sụt lún đất, đưa ra các giải pháp xử lý.

'Hố tử thần' gần 5 m xuất hiện giữa nhà dân
Hố tử thần xuất hiện giữa nhà dân. Ảnh: Quỳnh An.

Ngày 2/1, Chủ tịch UBND huyện Yên Định Lưu Vũ Lâm yêu cầu xã Quý Lộc cho gia đình bà Thư di dời đến nơi ở khác.

Trước đó, cuối tháng 10/2014, tại gia đình ông Dương Đức Hiền (ở thôn 2, xã Quý Lộc) cũng từng xuất hiện một hố sụt lún sâu hơn 25 m, rộng khoảng 30 m. Đoàn công tác thuộc Viện Mỏ - Địa chất và Tổng Cục Mỏ - Địa chất và Khoáng sản đã khảo sát hiện trường,

Kết quả cho thấy xung quanh khu vực sụt lún tại vườn của gia đình ông Hiền có một số giếng nước ngầm tự nhiên.

'Hố tử thần' gần 5 m xuất hiện giữa nhà dân - 1
Hố tử thần từng xuất hiện tại xã Quý Lộc cuối tháng 10/2014. Ảnh: Duy Cảnh.

Thời điểm đó, đoàn công tác liên ngành đánh giá đây là một hiện tượng tai biến địa chất, sụt lún cát-tơ. Dưới lớp trầm tích đệ tứ là thềm của sông Mã, trong khi đó vị trí sụt lún cách sông Mã chỉ khoảng 300 m.

Các hang động cát-tơ qua quá trình ngấm nước nhiều năm đã tạo thành hố, gây sụt lún.

Theo Nguyễn Dương (Tri Thức Trực Tuyến)