Xã hội

Hỗ trợ 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải lao xuống vực ở Lai Châu

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, lực lượng chức năng của tỉnh Lai Châu đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình 3 nạn nhân tử vong.

Liên quan đến vụ tai nạn xe ô tô tải lao xuống suối, đoạn cầu Chu Văn (xã Sơn Bình), chiều tối 10/1, thông tin với PV, ông Tử Hữu Hà – Chủ tịch UBND huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn các lực lượng chức năng đã khẩn trương vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Chủ tịch UBND huyện Tam Đường thông tin, bước đầu UBND huyện Tam Đường đã hỗ trợ số tiền 5,5 triệu đồng/1 nạn nhân; UBND tỉnh Lai Châu hỗ trợ 5 triệu đồng/1 nạn nhân.

Hỗ trợ 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải lao xuống vực ở Lai Châu
Tại hiện trường, xe ô tô hư hỏng toàn bộ và hàng hóa là các thiết bị công nghệ văng vãi khắp nơi, hư hỏng.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tam Đường, trước đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 8h sáng cùng ngày, chiếc xe tải biển kiểm soát 34C - 18018 do tài xế Lê Văn Cảnh (SN 1992, hộ khẩu tại Thanh Hà, Hải Dương) điều khiển chạy theo hướng từ Sa Pa (Lào Cai) đi huyện Tam Đường (Lai Châu), khi đến km 70 + 520, quốc lộ 4D, thuộc địa phận bản Chu Va 12 (xã Sơn Bình, huyện Tam Đường) thì bất ngờ lao xuống suối.

Hỗ trợ 3 nạn nhân tử vong trong vụ xe tải lao xuống vực ở Lai Châu - 1
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô còn có hai người khác, gồm: Nguyễn Bá Nam (SN 1983, thường trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) và Nguyễn Long Khánh (SN 1996, thường trú tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

Hậu quả vụ tai nạn đã làm cả 3 người thiệt mạng tại chỗ. Tại hiện trường, xe ô tô hư hỏng toàn bộ và hàng hóa là thiết bị công nghệ văng vãi khắp nơi, hư hỏng.

Theo Nhật Tân (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/ho-tro-3-nan-nhan-tu-vong-trong-vu-xe-tai-lao-xuong-vuc-o-lai-chau-20200110185823321.htm