Xã hội

Hiệu trưởng trần tình vụ quạt trần rơi khiến học sinh bị thương

Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Quỳnh (huyện Thanh Trì, Hà Nội) vừa thông tin rõ về nguyên nhân quạt trần rơi tại lớp 6A7 trong giờ học, khiến một học sinh bị thương.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao thông tin tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh (Thanh Trì, Hà Nội) xảy ra sự cố rơi quạt trần trúng người 3 học sinh trong giờ học, trong đó 1 em phải nhập viện và khâu nhiều mũi. Ngay khi được đăng tải, thông tin này đã khiến không ít phụ huynh, học sinh hoang mang, lo ngại về vấn đề an toàn tại trường học.

Sáng nay (6/5), ông Nguyễn Văn Ngát, Trưởng phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì khẳng định trên báo Vov, tại Trường THCS Vĩnh Quỳnh có việc quạt trần rơi khiến học sinh bị thương, tuy nhiên một số thông tin và hình ảnh chiếc quạt trần cũ rơi trong lớp học khiến 3 học sinh bị thương đang lan truyền trên mạng xã hội là chưa chính xác.

Trưởng Phòng GD-ĐT huyện Thanh Trì cho rằng đây là sự việc đáng tiếc, rất hy hữu và chưa từng xảy ra trên địa bàn huyện. Ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường đã phối hợp với gia đình làm công tác tư tưởng và ổn định sức khoẻ, tâm lý cho học sinh.

Ông Phạm Văn Ngát cho biết thêm, Trường THCS Vĩnh Quỳnh mới được xây dựng lại và đưa vào sử dụng từ tháng 12/2021, ngay sau xảy ra sự việc, Phòng GD-ĐT đã phối hợp với Ban quản lý dự án, Phòng Quản lý đô thị xuống hiện trường để kiểm tra, nắm bắt tình hình.

Hiệu trưởng trần tình vụ quạt trần rơi khiến học sinh bị thương

Chia sẻ với VietNamNet, ông Lê Thịnh, Hiệu trưởng Trường THCS Vĩnh Quỳnh, cho hay sáng ngày 27/4, tại lớp 6A7 có một quạt trần bị rơi xuống. Cánh quạt đã va vào em học sinh khiến em này bị thương ở phần cằm.

Ngay sau đó, cán bộ y tế của trường đã sơ cứu vết thương rồi đưa học sinh đến khám và xử lý vết thương tại bệnh viện. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, học sinh được khám đã ổn định và về nhà nghỉ ngơi.

Ông Thịnh cho biết ngay khi xảy ra sự việc, nhà trường đã báo cáo với UBND huyện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và nhà thầu xây dựng.

Phía nhà thầu sau đó đã thông tin và yêu cầu đơn vị lắp đặt thiết bị cùng đến viện để phối hợp với nhà trường chăm sóc học sinh, đồng thời cử nhân công đến trường để khắc phục sự cố.

Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND huyện Thanh Trì đã yêu cầu nhà trường phối hợp với đơn vị thi công xác định nguyên nhân để xảy ra sự việc.

Theo ông Thịnh, nguyên nhân được xác định là do sơ suất trong việc lắp đặt, không kịp thời phát hiện để tụt mất chốt bẻ hãm giữ cao su giảm chấn, dẫn đến trong quá trình quạt vận hành làm rung lắc bật chốt và dẫn tới rơi. “Rất may mắn không có hậu quả nghiêm trọng” - ông Thịnh chia sẻ.

Ông Thịnh cho biết phía đơn vị thi công đã gửi lời xin lỗi đến gia đình học sinh, ban giám hiệu nhà trường cùng toàn thể các phụ huynh và học sinh của trường vì để xảy ra sự cố này.  Đơn vị thi công cũng xin rút kinh nghiệm và cam kết không để xảy ra các sự cố tương tự.

"Đến ngày 29/4, học sinh bị thương đã có thể đi học trở lại bình thường, sức khỏe và tinh thần ổn định. Phía gia đình học sinh cũng thông cảm, chia sẻ về sự cố.

Về phía Trường THCS Vĩnh Quỳnh, chúng tôi xin cam kết sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trong việc chỉ đạo và hướng dẫn cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học.

Nhà trường cũng kiến nghị Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện cần tiếp tục cử cán bộ thường xuyên kiểm tra các hạng mục xây dựng, thiết bị mới đi vào vận hành cùng phía nhà trường, để đảm bảo không xảy ra các sự cố mất an toàn cho cán bộ, giáo viên và học sinh" - ông Thịnh nói.

HL (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hieu-truong-tran-tinh-vu-quat-tran-roi-khien-hoc-sinhbi-thuong-tintuc821973