Xã hội

Hiệu trưởng lên tiếng vụ nữ giáo viên bị đồng nghiệp 'cưỡng chế' ra khỏi lớp: ‘Tất cả đều có lỗi’

Dư luận tại TP Huế (tỉnh TT-Huế) đang rất bất bình, bức xúc với một clip ghi lại cảnh một nam giáo viên có những hành động “không đẹp” với nữ đồng nghiệp tại trường.

Đoạn clip dài 18 giây cho thấy một nữ giáo viên trong trang phục áo dài, vai mang túi xách nhưng bị một người đàn ông to tiếng, có hành động “khoá tay” rồi đẩy ra khỏi phòng học.

Được biết, sự việc xảy ra tại Trường THPT Hai Bà Trưng (TP Huế) trong tiết sinh hoạt ngày thứ 7 (22/10) vừa qua.

Hiệu trưởng lên tiếng vụ nữ giáo viên bị đồng nghiệp 'cưỡng chế' ra khỏi lớp: ‘Tất cả đều có lỗi’
Hình ảnh nữ giáo viên tên T. bị nam đồng nghiệp khoá tay trên bục giảng trước sự chứng kiến của hàng chục học sinh. Ảnh cắt từ clip

Sau khi báo chí đăng tải, đến chiều 27/10, lại xuất hiện thêm một đoạn video có độ dài 32 giây được cho là liên quan đến vụ việc.

Theo clip này cũng như lời kể từ nguồn tin của VietNamNet, sự việc xảy ra khi cô D. (cô giáo chủ nhiệm) và học sinh lớp 10 Trường THPT Hai Bà Trưng đang trong giờ sinh hoạt ngày thứ Bảy thì cô T. xông vào lớp và có những lời nói, hành động cắt ngang tiết sinh hoạt.

Đặc biệt, trong quá trình xuất hiện ở lớp do cô D. chủ nhiệm, nữ giáo viên tên T. còn dùng điện thoại quay quang cảnh lớp học và các em học sinh.

Lúc này, cô D. mời cô T. ra khỏi lớp nhưng cô này không chịu ra. Do vậy, cô D. đã đi ngoài tìm người giúp xử lý.

Cô D. gọi thầy P. vào khuyên can nhưng bất thành, và sau đó thầy P. có hành vi khóa tay, đẩy cô T. ra khỏi lớp trước sự chứng kiến của các em học sinh.

Clip cô giáo bị bẻ tay, đẩy ra khỏi lớp trước mặt học sinh

Liên quan đến vụ việc, ngày 28/10, trao đổi với PV Tuổi Trẻ, ông Ngô Đức Thức - hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng (nơi xảy ra vụ việc cô giáo Hồ Thị Tâm bị bẻ tay, đẩy ra khỏi lớp trước hàng chục học sinh) - đã có trả lời những câu hỏi liên quan đến vụ việc gây xôn xao dư luận.

"Sự việc đáng tiếc trên xảy ra vào tiết sinh hoạt chủ nhiệm lớp 10A9 hôm 22-10. Sau đó lãnh đạo nhà trường đã hội ý và đề nghị các bên có liên quan viết tường trình sự việc.

Trong đó bao gồm thầy giáo Nguyễn Đức Phong (giáo viên thể dục và quốc phòng) - người đã đưa cô Hồ Thị Tâm ra khỏi lớp, cô Hồ Thị Tâm - người bị đưa ra khỏi phòng, cô giáo chủ nhiệm lớp - người đứng trên bục giảng xuất hiện trong clip, cũng như tập thể lớp 10A9. Sau khi có đầy đủ tường trình, chúng tôi sẽ tổ chức buổi nói chuyện giữa tất cả các bên, từ đó phân định đúng sai.

Trước mắt, về phía thông tin nhà trường có được, thầy giáo Phong muốn mời cô Tâm ra khỏi lớp. Nhưng hành động của thầy Phong hơi cứng, không tế nhị và làm cho đoạn clip đó gây ngộ nhận trên mạng xã hội.

Cô Tâm cũng có lỗi sai khi cô có mặt ở lớp nhưng không được sự đồng ý của giáo viên ở lớp đó. Khi giáo viên chủ nhiệm mời cô Tâm ra khỏi lớp, cô ấy đã không chịu đi ra.

Học sinh cũng sai. Các cháu đã được giáo dục văn hóa ứng xử khi tham gia vào mạng xã hội, nhưng vẫn để xuất hiện clip nói trên, làm xấu đi hình ảnh nhà trường.

Bản thân tôi cũng sai. Tôi là thủ trưởng đơn vị nhưng đã để xảy ra sự việc nêu trên. Tôi cũng sẽ nhận trách nhiệm về việc này", ông Thức cho biết.

Khi được hỏi về việc thầy giáo P. đề nghị cô T. đi ra khỏi lớp rồi sau đó xảy ra việc bẻ tay, đẩy đi như trong đoạn clip ghi lại là do chủ ý cá nhân của thầy ấy, hay là có sự chỉ đạo của nhà trường thì ông Thức cho rằng: "Cô giáo chủ nhiệm lớp mời cô Tâm đi ra không được nên đã báo cáo với ban giám hiệu nhà trường. Đi cùng với thầy Nguyễn Đức Phong lúc đó có một thầy giáo là phó hiệu trưởng nhà trường, một giáo viên và một nhân viên bảo vệ. Tôi xin đính chính rằng hoàn toàn không có động tác bẻ tay. Hoàn toàn không có.

Trước đó thầy Nguyễn Đức Phong đã thuyết phục cô Tâm khoảng 10 phút. Khi hai bên nói qua nói lại với nhau thì các thầy ấy thấy giữa giáo viên có nói qua nói lại trước mặt học trò như vậy không hay, nên thầy Phong mới quyết định cầm tay cô Tâm đi ra ngoài".

Hiệu trưởng lên tiếng vụ nữ giáo viên bị đồng nghiệp 'cưỡng chế' ra khỏi lớp: ‘Tất cả đều có lỗi’ - 1
Trường THPT Hai Bà Trưng - nơi xảy ra vụ việc

Trước đó, thông tin trên báo VietNamNet, cô H.T.T. – giáo viên dạy môn Ngữ Văn (Trường THPT Hai Bà Trưng) thừa nhận, cô chính là người xuất hiện trong clip bị thầy P. đẩy ra khỏi lớp đang xuất hiện trên mạng xã hội.

Sự việc xảy ra vào sáng thứ 7, ngày 22/10 vừa qua tại lớp 10A* của trường. Theo cô T., buổi sáng hôm đó, cô có 2 tiết Văn liên tiếp ở lớp này. 

“Đây cũng là 2 tiết Ngữ Văn cuối cùng tôi được đứng lớp trước khi bàn giao cho giáo viên mới. Sau khi hoàn thành 2 tiết học là tiết 3 và tiết 4, tôi dành một ít thời gian nói lời tạm biệt với các em học sinh. 

Trong buổi chia tay này, tôi có đề nghị các bạn học sinh của lớp thực hiện một cuộc khảo sát trên giấy với tinh thần tự nguyện về việc các bạn có ký tên đề nghị đổi giáo viên dạy Văn hay không.

Thế nhưng khi các bạn đang làm khảo sát thì giáo viên chủ nhiệm của lớp đi vào và yêu cầu dừng cuộc khảo sát và báo cho nhà trường”, cô T. chia sẻ.

Sau đó, 2 thầy giáo và một bác bảo vệ ập vào lớp học lớn tiếng nạt nộ và yêu cầu cô T. đi ra khỏi lớp với lý do nữ giáo viên này đang làm loạn trong lớp và báo với lãnh đạo nhà trường. 

“Vì tôi chỉ đang chia tay lớp học và không làm bất cứ điều gì trái với quy định của trường, tôi lo lỡ mình lại tiếp tục bị lãnh đạo nhà trường đổ oan và quy chụp, nên lúc đó tôi mới lấy điện thoại ra để lưu lại giờ đồng hồ chỉ trên tường, lúc mà cô giáo chủ nhiệm vào lớp và nói với cô là do cô chưa vào lớp tôi mới nán lại để chia tay học trò.  

Bất ngờ thầy giáo Đ.P. (giáo viên thể dục) tiến tới bẻ tay, đẩy tôi ra khỏi lớp như trên clip. Sau sự việc xảy ra, tôi rất buồn, hụt hẫng và có cảm giác mình bị xúc phạm”, cô T. kể lại vụ việc.

NT (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/hieu-truong-len-tieng-vu-nu-giao-vien-bi-ong-nghiep-cuong-che-ra-khoi-lop-tat-ca-eu-co-loi-a362336.html