Xã hội

Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú ở đỉnh Fansipan chỉ là sương muối không phải băng tuyết

Giám đốc Đài KTTV tỉnh Lào Cai cho biết, hiện tượng thiên nhiên kỳ thú xảy ra sáng nay ở Fansipan không phải băng tuyết mà chỉ là sương muối.

Sáng 5/12, nhiệt độ trên đỉnh Fansipan (Lào Cai) xuống còn âm 1 độ C. Không khí khô và lạnh đã tạo nên lớp băng trắng phủ khắp mặt sàn và cây cối trên đỉnh núi. Nhiều du khách có mặt tại đây thích thú trước hiện tượng thiên nhiên kỳ thú và cho rằng đây là đợt băng tuyết đầu tiên trong mùa đông năm nay.

Hiện tượng thiên nhiên kỳ thú ở đỉnh Fansipan chỉ là sương muối không phải băng tuyết
Hiện tượng thời tiết xảy ra ở Fansipan sáng nay không phải tuyết rơi mà là sương muối.

Tuy nhiên, thông tin với PV VTC News, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho biết, hiện tượng xảy ra sáng nay ở Fansipan không phải băng tuyết mà chỉ là sương muối (một hiện tượng thời tiết nguy hiểm ở miền Bắc - PV).

Theo Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, nguyên nhân của hiện tượng sương muối dày đặc này là do đêm qua không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta và khi tác động đến Lào Cai đã biến tính.

"Ban đêm bầu trời mây ít đi khiến cho bức xạ nhiệt ở mặt đất lớn, nhiệt độ giảm sâu. Khi nhiệt độ giảm sâu, lớp hơi nước ở sát mặt đất ngưng tụ lại tạo thành sương muối", ông Hải nói.

"Theo dự báo của chúng tôi, đợt sương muối này có khả năng kéo dài đến ngày 8 hoặc 9/12 mới kết thúc", ông Hải cho hay.

Ông Hải cũng cho biết đợt rét mới có thể kéo dài đến hết ngày 10/12. Sau đó, trời ấm dần lên nhưng vẫn duy trì kiểu thời tiết hanh khô, trời rét về đêm và sáng. Trong tháng 12, các tỉnh miền Bắc có thể đón thêm 1 đợt rét đậm, rét hại tương tự vào khoảng nửa cuối tháng.

Trước đó, đợt không khí lạnh trong các ngày 1-3/12 cũng khiến nhiệt độ tại Sa Pa hạ xuống mức thấp nhất là 5,6 độ C, ngưỡng rét hại sâu. Ban ngày, nền nhiệt ở khu vực nhích lên 10-12 độ C, có nắng hanh, độ ẩm thấp.

Vị chuyên gia khuyến cáo khách du lịch khi lên Sa Pa và các địa điểm vùng cao trong khoảng thời gian này cần chủ động giữ ấm cơ thể. Thời tiết dưới 5 độ C kèm theo hiện tượng sương muối có thể gây hại cho sức khỏe, du khách nên tránh ra ngoài vào lúc sáng sớm hoặc tối muộn.

HP (Nguoiduatin.vn)