Xã hội

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ có ý định tự vẫn trên cầu Bãi Cháy trong đêm

Qua xác minh nhanh của tổ công tác, được biết do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng và thường xuyên bị chồng đánh, đuổi ra khỏi nhà, cho nên chị T. đi bộ từ Hà Lầm lên Cầu Bãi Cháy với định tự vẫn.

Thông tin cho PV, đại diện Đội CSGT số 2 Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đêm qua tổ công tác của đơn vị đã thuyết phục một phụ nữ từ bỏ ý định tự vẫn trên cầu Bãi Cháy do mâu thuẫn vợ chồng. 

Cụ thể, vào lúc 00h10 rạng sáng nay (17/9), trong quá trình tuần tra kiểm soát ban đêm tại khu vực cầu Bãi Cháy, tổ công tác số 14 thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt phát hiện một người phụ nữ đứng trên cầu hướng về phía biển và ôm mặt khóc.

Hé lộ nguyên nhân người phụ nữ có ý định tự vẫn trên cầu Bãi Cháy trong đêm
Chị T. được tổ công tác CSGT thuyết phục từ bỏ ý định tự vẫn trên cầu Bãi Cháy

Danh tính người phụ nữ được xác định là chị Tr.T.T (SN 1991), quê tỉnh Thanh Hóa lấy chồng và hiện sinh sống cùng gia đình tại phường Hà Lầm (TP. Hạ Long).

Nhận thấy hành động bất thường của chị T., tổ công tác động viên, thuyết phục và khuyên người phụ nữ không nên làm điều tiêu cực. Sau khi được thuyết phục, chị T. đồng ý lên xe tuần tra CSGT và được tổ công tác đưa về Công an phường Hà Lầm, đồng thời phối hợp công an phường bàn giao chị T. cho gia đình.

Qua xác minh nhanh của tổ công tác, được biết do mâu thuẫn trong sinh hoạt vợ chồng và bị chồng thường xuyên đánh, đuổi ra khỏi nhà, cho nên khoảng 22h đêm chị T. đã đi bộ từ Hà Lầm lên Cầu Bãi Cháy với định tự vẫn.

Theo Đức Tùy (Giadinh.net.vn)




http://giadinh.net.vn/xa-hoi/he-lo-nguyen-nhan-nguoi-phu-nu-co-y-dinh-tu-van-tren-cau-bai-chay-trong-dem-20200917210033556.htm