Xã hội

Hé lộ nguyên nhân cháy tiệm bán đồ điện khiến người phụ nữ mang thai cùng chồng và 2 con nhỏ chết thảm

Qua công tác khám nghiệm hiện trường vụ cháy cửa hàng bán đồ điện khiến 4 người trong gia đình trẻ tử vong thương tâm, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu có thể do chập điện.

Tối 5/6, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết hiện đơn vị vẫn đang tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại cửa hàng bán thiết bị điện Quang Dũng (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi), khiến 4 người trong gia đình trẻ tử vong.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyên nhân vụ hỏa hoạn này có thể do điện tại quầy tính tiền của cửa hàng bị chập. Sau đó, lửa cháy lan toàn bộ tầng một và cháy theo cầu thang lên tầng 2.

Hé lộ nguyên nhân cháy tiệm bán đồ điện khiến người phụ nữ mang thai cùng chồng và 2 con nhỏ chết thảm
Hiện trường vụ cháy

Do cửa hàng chuyên bán các vật dụng điện nên lửa cháy nhanh và kèm khói rất độc. Các nạn nhân bị ngạt khói, chỉ hít vào vài hơi là mất kiểm soát, ngất đi.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng loại bỏ khả năng nguyên nhân cháy từ bên ngoài và do người bên trong tự gây hỏa hoạn.

Như đã đưa tin, khoảng 1 giờ sáng nay, vụ cháy bất ngờ bùng phát tại cơ sở kinh doanh tư vấn, thiết kế và mua bán đồ điện Quang Dũng (số 812 đường Quang Trung, phường Chánh Lộ, TP. Quảng Ngãi).

Thời điểm xảy ra vụ cháy, căn nhà này đang khóa trái cửa nên dù rất cố gắng nhưng người dân không thể vào ứng cứu được.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh đã điều động 4 xe chữa cháy, 1 xe bồn, 1 xe cứu nạn, cứu hộ và 52 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để triển khai dập lửa.

Hé lộ nguyên nhân cháy tiệm bán đồ điện khiến người phụ nữ mang thai cùng chồng và 2 con nhỏ chết thảm - 1

Hé lộ nguyên nhân cháy tiệm bán đồ điện khiến người phụ nữ mang thai cùng chồng và 2 con nhỏ chết thảm - 2
Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi

Tuy nhiên, do cơ sở kinh doanh chỉ có một cửa chính, không có lối thoát, lực lượng chức năng phải tập trung phá nhanh tường kính trên tầng hai để cứu người. Đồng thời, tổ chức các phương án chữa cháy, chống cháy lan, cháy rộng trong khu vực đông dân cư. Đảm bảo an toàn trong khu dân cư.

Do cơ sở có 3 tầng, chứa rất nhiều đồ điện, lại không có cửa thoát hiểm hay cửa thông gió nên lượng khói chứa bên trong cơ sở rất lớn khiến việc cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Hậu quả, vụ cháy đã khiến 4 người trong một gia đình tử vong gồm: Anh Bùi Phước T. (36 tuổi) và chị Bùi Thị Thu Th. (34 tuổi) cùng 2 con trai Bùi Phước T. (6 tuổi), Bùi Phước Đ.(3 tuổi) tử vong. Đáng thương hơn khi chị Th. đang mang thai 6 tháng.

Theo Hà Nam (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/he-lo-nguyen-nhan-chay-tiem-ban-do-dien-khien-nguoi-phu-nu-mang-thai-cung-chong-va-2-con-nho-chet-tham-161210506231424691.htm