Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hành trình di chuyển của bệnh nhân số 64 ở quận 8: Đi ăn uống nhiều nơi, đến ngân hàng và phòng tập gym

Sau khi đi máy bay từ Thụy Sĩ về Tân Sơn Nhất (quá cảnh tại Dubai), nữ bệnh nhân 36 tuổi đã về quận 8. Trong những ngày ở nhà, bệnh nhân đã đi ăn uống nhiều nơi, đến cả ngân hàng lẫn phòng tập gym.

Tối 17/3, Bộ Y tế công bố ca bệnh thứ 64 là một người phụ nữ 36 tuổi (ngụ tại phường 2, quận 8). Sau khi phát hiện ca nhiễm mới, cơ quan chức năng đã phong tỏa một con hẻm trên đường Nguyễn Thị Tần (phường 2), hiện tại bệnh nhân đang được cách ly tại huyện Củ Chi.

Theo báo cáo của UBND quận 8, Bệnh nhân thứ 64 (36 tuổi) đã đi du lịch Thụy Sĩ một tháng, sau đó quá cảnh ở sân bay Dubai trước khi bay về sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) vào 19 giờ 15 tối 12-3 trên chuyến bay EK392, ghế 29C.

Đến 20 giờ, BN64 về đến nhà tại đường Nguyễn Thị Tần bằng taxi Mai Linh 4 chỗ, không rõ số xe.

Đến 21 giờ 30 cùng ngày, BN64 cùng gia đình di chuyển bằng xe máy đi ăn tại quán Lẩu bò tại số 41 Dạ Nam (phường 2, quận 8).

Ngày 13/3, bệnh nhân đến Ngân hàng HSBC chi nhánh Nguyễn Văn Cừ (235 Nguyễn Văn Cừ, Quận 1) và có tiếp xúc với một nhân viên chăm sóc khách hàng tại quầy.

Ngày 14/3, bệnh nhân đi ăn gỏi cuốn tại chợ Rạch Ông (hẻm 119/112 Nguyễn Thị Tần, Phường 2 , Quận 8).

17 giờ đến 18 giờ 14/3, bệnh nhân 64 đến phòng tập GYM Tiger Sport (số 235-237 đường số 9A, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) bằng xe máy và có tiếp xúc với quản lý phòng tập.

Ngày 15/3, BN64 ở nhà và nhận được tin người bạn đi cùng dương tính với Covid-19 nên chủ động báo cho Trung tâm Y tế quận 8 để được đưa đi xét nghiệm.

Sau đó, BN64 được cách ly đặc biệt tại Trung tâm cách ly kiểm dịch của Quận 8 (bằng xe cấp cứu) và lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt Nhới để xét nghiệm.

Hành trình di chuyển của bệnh nhân số 64 ở quận 8: Đi ăn uống nhiều nơi, đến ngân hàng và phòng tập gym
Lực lượng chức năng phong toả hẻm 47 Nguyễn Thị Tần trưa 17-3. Ảnh: Pháp Luật TPHCM

Sau khi xác định chị này dương tính với dịch bệnh COVID-19, Trung tâm Y tế Quận 8 đã chuyển bệnh nhân đến bệnh viện dã chiến tại Củ Chi; đồng thời khử trùng tiêu độc tại khu vực trung tâm cách ly kiểm dịch của quận.

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh quận cũng triển khai phương án cách ly tuyến hẻm 119B Nguyễn Thị Tần gồm 17 hộ, 71 người dân, trong đó có 10 trẻ em; hai người già từ 60 tuổi trở lên.

Xác định bước đầu có chín trường hợp F1, lực lượng chức năng tiếp cận các trường hợp này để điều tra dịch tễ học và lập tức cho xe cấp cứu chuyển họ đến Khu cách ly tập trung tại Cần Giờ.

Trong 9 người thì 4 người tiếp xúc trực tiếp tại nhà bệnh nhân; 2 trường hợp là nhân viên y tế có tiếp xúc với bệnh nhân; người bán gỏi cuốn và 2 người bán quán lẩu bò.

Với các trường hợp F2, cơ quan chức năng khoanh vùng 7 hộ với 40 người, hướng dẫn cách ly tại nhà. Đã tiến hành lấy mẫu 37 trường hợp. Còn 3 trường hợp do đi vắng, sáng ngày 18-3 sẽ tiếp tục lấy mẫu.

Các trường hợp F3 có 14 người tiếp xúc được lập danh sách; hướng dẫn cách ly tại nhà.

HP (Nguoiduatin.vn)