Xã hội

Hành khách bị cấm bay vì ném điện thoại vào tiếp viên

Ngoài bị phạt 4 triệu đồng, nữ hành khách 25 tuổi ném điện thoại vào tiếp viên hàng không còn bị cấm bay 12 tháng.

Cục Hàng không Việt Nam đã quyết định cấm bay với nữ hành khách 25 tuổi (hộ khẩu tại TP Thái Nguyên) từ 4/7 đến hết 3/7/2021. Hành khách này cũng bị áp dụng biện pháp kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo.

Trước đó, khi máy bay thực hiện chuyến bay VJ139 của Vietjet từ Hà Nội đi TP.HCM đang ra đường lăn S1 sân bay Nội Bài để chuẩn bị cất cánh lúc 12h55 ngày 19-6 thì nữ hành khách Bùi Thị Phương C., 25 tuổi, trú tại Thái Nguyên, ngồi ghế 4B trên máy bay, vẫn sử dụng điện thoại.

Tiếp viên trưởng chuyến bay là Hà Quốc Th. đã nhắc nhở nữ hành khách tắt điện thoại theo quy định.

Tuy nhiên, hành khách Bùi Thị Phương C. đã không chấp hành và ném điện thoại vào người tiếp viên trưởng, đồng thời nữ hành khách này cũng lớn tiếng với 2 hành khách ngồi ghế 2D, 2E.

Trước diễn biến đó, cơ trưởng chuyến bay đã cho máy bay quay trở lại sân đỗ và đề nghị lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài trợ giúp đưa hành khách Bùi Thị Phương C. xuống khỏi máy bay, và bàn giao cho cảng vụ hàng không miền Bắc tiếp nhận xử lý theo quy định.

Vì sự cố này mà chuyến bay bị trễ giờ khởi hành.

Hành khách bị cấm bay vì ném điện thoại vào tiếp viên
Ảnh minh họa

Cục Hàng không cũng ra quyết định cấm bay với hai nam hành khách trên chuyến bay VN291 từ Hà Nội đi TP HCM ngày 21/5. Theo đó, nam hành khách 46 tuổi, ghế 34D đã chửi bới, lăng mạ, đe dọa tiếp viên hàng không và các hành khách xung quanh, được xác định vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên máy bay.

Trong khi xảy ra vụ việc, hành khách 49 tuổi ngồi ghế 25A có lời nói kích động, cổ vũ, ủng hộ hành vi của hành khách ghế 34D. Vị khách này cũng được xác định gây rối, vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật trên máy bay.

Trước đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc đã phạt 10 triệu đồng đối với hai vị khách này.

HP (Nguoiduatin.vn)