Xã hội >> COVID-19 (nCoV)

Hàng xóm và chị dâu bệnh nhân 243 ở Mê Linh được xác định dương tính SARS-CoV-2 lần 1

Chiều 7/4, ông Nguyễn Nhật Cảm - GĐ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, CDC Hà Nội vừa có kết quả dương tính lần 1 với 2 người là hàng xóm và chị dâu của bệnh nhân 243.

Chiều 7/4, phát biểu tại buổi họp đột xuất của Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Hà Nội, ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP cho biết, CDC vừa có kết quả dương tính lần 1 với 2 người là hàng xóm và chị dâu của bệnh nhân 243. 

Hiện nay, CDC đang tiến hành thử lại để khẳng định kết quả liên quan đến 2 người này.

Ngoài ra, Giám đốc CDC Hà Nội cũng thông tin cháu bé Q.T.M (SN 2016), thường xuyên được bệnh nhân 243 chăm bế có biểu hiện sốt 38 độ và đã chuyển BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 cách ly, khám, điều trị.

Hàng xóm và chị dâu bệnh nhân 243 ở Mê Linh được xác định dương tính SARS-CoV-2 lần 1
Ông Nguyễn Nhật Cảm - Giám đốc CDC Hà Nội thông tin về trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243 ở Mê Linh.

"Hiện có 2 trường hợp CDC mới có kết quả lần 1 dương tính và đang tiến hành chạy lại để khẳng định gồm 1 trường hợp là hàng xóm, 1 trường hợp đối diện là chị dâu có quan hệ mật thiết với gia đình bệnh nhân, có đi lại trong thời gian vừa qua" - ông Cảm cho hay.

Chiều nay, CDC và huyện Mê Linh sẽ tiếp tục điều tra kỹ và đưa ra nhận định ban đầu. Theo định nghĩa của Bộ Y tế, 1 trường hợp dương tính bằng kỹ thuật PCR thì được coi là ổ dịch nên từ hôm qua đã thành là ổ dịch và đã cách ly toàn bộ thôn, xóm của bệnh nhân. Nếu mà đánh giá nguy cơ y tế thì cách ly y tế thôn Hạ Lôi và trung tâm là xóm Bàng.

Trả lời thêm về trường hợp này, Chủ tịch huyện Mê Linh cho biết, ngày 6.4, chính quyền địa phương nhận được thông tin từ CDC Hà Nội có 1 trường hợp trên địa bàn dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay sau đó, chính quyền huyện đã tập trung lực lượng, xuống nơi ở của bệnh nhân để rà soát. Sau khi rà soát đến ngày 30.3 đã có 79 người hết thời gian cách ly, nhưng vẫn có cách ly thêm tại nhà.

Trước đó, tại cuộc họp Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội ngày 6.4, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã thông tin về trường hợp này, theo đó bệnh nhân 47 tuổi ở Mê Linh (Hà Nội) đi đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai ngày 12.3.2020 tại Khoa Miễn dịch dị ứng Bệnh viện Bạch Mai, đến ngày 4.4, Trung tâm Y tế huyện Mê Linh lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC, kết quả tối 5.4 cho thấy dương tính.

HP (Nguoiduatin.vn)