Xã hội

Hàng xóm nói gì về nghi phạm sát hại cha ruột vì không cho tiền tiêu?

Thông tin Khoa giết cha khiến nhiều người sống trong hẻm Thích Quảng Đức vô cùng bất ngờ.

Thanh Niên đưa tin, Ngày 7/6, Công an Q.Phú Nhuận (TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai của Nguyễn Anh Khoa (30 tuổi) để điều tra về cái chết của ông N.V.B. (72 tuổi), cha ruột của Khoa.

Nạn nhân được xác định là ông N.V.B (72 tuổi, cha đẻ của Khoa). Bước đầu làm việc với cơ quan điều tra, Khoa khai nhận do xin tiền tiêu xài nhưng cha ruột không cho nên ra tay sát hại cha rồi lấy tiền, vàng bỏ trốn.

Hàng xóm nói gì về nghi phạm sát hại cha ruột vì không cho tiền tiêu?
Lực lượng chức năng phong tỏa con hẻm, nơi xảy ra vụ án mạng

Ghi nhận của Zing, trước thông tin Khoa giết cha, nhiều người sống trong hẻm Thích Quảng Đức vô cùng bất ngờ. Theo lời bà L. - hàng xóm của nạn nhân cho biết Khoa và ông B. sống tại con hẻm này đã mấy chục năm. Ông B. là một thầy giáo hiền lành, còn Khoa có ngoại hình ưa nhìn.

Cũng theo lời bà L., hai bố con Khoa sống không mất lòng ai, đặc biệt là ông B. rất hay cười, hòa đồng, gặp ai cũng chào.

“Chiều qua, tôi thấy Khoa lau dọn trước sân nên thầm nghĩ cậu này giỏi việc nhà. Giờ nghe tin Khoa là nghi phạm, tôi rất bất ngờ”, bà L. nhớ lại.

Cũng theo Zing, ông Đ. (một hàng xóm khác của Khoa) cho biết, chiều hôm qua (6/6), ông thấy Khoa phóng mô tô rất nhanh để rời con hẻm. Đến sáng 7/6, người thân không liên hệ được với ông B. nên gọi điện cho chính quyền địa phương.

Khi đến nhà, công an phát hiện nhà ông B. khóa cửa nên đã phá khóa. Vào trong, mọi người tá hỏa khi phát hiện ông B. tử vong trong phòng, cơ thể có nhiều vết đâm. Ông Đ. thông tin thêm rằng sau khi Khoa lái xe rời khỏi hẻm thì không thấy trở về nhà lần nào nữa.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hang-xom-noi-gi-ve-nghi-pham-sat-hai-cha-ruot-vi-khong-cho-tien-tieu-tintuc826800