Xã hội

Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy đi lễ ngày cuối tuần, ngôi chùa lớn nhất thế giới 'thất thủ'

Sáng 14/3, hàng vạn du khách thập phương đã đến chùa Tam Chúc (Hà Nam) để đi lễ, tham quan đã dẫn đến tình trạng quá tải. Biển người chen lấn khiến tình trạng khá hỗn loạn.

Ngày 14/3, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về chùa Tam Chúc (Hà Nam) để đi lễ, tham quan, du lịch. Do lượng người quá đông đã dẫn đến tình trạng quá tải. Theo những hình ảnh được chia sẻ, có tới hàng nghìn người dân, du khách thập phương đổ về khuôn viên chùa.

Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy đi lễ ngày cuối tuần, ngôi chùa lớn nhất thế giới 'thất thủ'
Biển người phủ kín mọi khuôn viên chùa. Ảnh: MXH
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy đi lễ ngày cuối tuần, ngôi chùa lớn nhất thế giới 'thất thủ' - 1
Dòng người đông nghịt tại 1 phần khuôn viên chùa. Ảnh: MXH
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy đi lễ ngày cuối tuần, ngôi chùa lớn nhất thế giới 'thất thủ' - 2
Dòng người chen lấn để lên thuyền đi tham quan những khu vực khác của chùa.

Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy đi lễ ngày cuối tuần, ngôi chùa lớn nhất thế giới 'thất thủ' - 3

Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy đi lễ ngày cuối tuần, ngôi chùa lớn nhất thế giới 'thất thủ' - 4
Biển người chen chúc nhau lên thuyền. Hầu hết mọi khuôn viên trong chùa đều chật kín người đến tham quan. 
CLIP: Hàng ngàn người chen lấn để lên thuyền tại chùa Tam Chúc. Nguồn: MXH
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy đi lễ ngày cuối tuần, ngôi chùa lớn nhất thế giới 'thất thủ' - 5
Số lượng du khách quá đông khiến các dịch vụ và giao thông quanh khu vực bị quá tải.
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy đi lễ ngày cuối tuần, ngôi chùa lớn nhất thế giới 'thất thủ' - 6
Hôm nay cũng là ngày cuối tuần, thời tiết nắng ráo, thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời dẫn đến lượng người đổ về đây rất đông.
Hàng vạn người chen lấn, xô đẩy đi lễ ngày cuối tuần, ngôi chùa lớn nhất thế giới 'thất thủ' - 7
Tuy nhiên không ít lo ngại về các biện pháp phòng dịch tại đây khi nhiều du khách tham quan chưa tuân thủ đầy đủ các biện pháp phòng dịch như đeo khẩu trang.

Chùa Tam Chúc được xây dựng trên diện tích hơn 5.000 ha trên địa bàn huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Được coi là ngôi chùa lớn nhất thế giới, xây dựng trên nền Tam Chúc cổ tự niên đại hơn 1000 năm.

Đây là ngôi chùa vô cùng đặc biệt, với cảnh quan mặt hướng hồ lưng tựa núi (Tiền Lục Nhạc - Hậu Thất Tinh ). Chùa Tam Chúc hợp với chùa Bái Đính - Ninh Bình và chùa Hương tạo nên tam giác "trục du lịch tâm linh" lớn nhất nước.

Theo Hạ Vũ (Pháp Luật & Bạn Đọc)




https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/hang-van-nguoi-chen-lan-xo-day-di-le-ngay-cuoi-tuan-ngoi-chua-lon-nhat-the-gioi-that-thu-162211403184608079.htm