Xã hội

Hàng trăm tủ đồ sinh viên trong KTX ĐH bị cạy phá sau khi được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19

Ký túc xá của ĐH Quốc gia TP.HCM và nhiều trường ở TP.HCM sau khi được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị bệnh nhân COVID-19 đã bị hư hỏng rất nhiều, thậm chí tủ đồ của sinh viên trong phòng ở bị cạy phá.

Ngày 18/1, thông tin trên báo Doanh Nghiệp & Tiếp Thị, ông Dương Văn Tuấn - Phó giám đốc Trung tâm quản lý KTX (trung tâm) Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết đang phối hợp với các bên liên quan lên phương án khắc phục, sửa chữa cơ sở vật chất bị hư hỏng, tủ đồ của sinh viên bị cạy phá sau khi KTX được trưng dụng làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến điều trị F0.

"Hiện tại, Ban quản lý KTX đã thông báo để xác nhận lại với sinh viên, khi nào các em quay lại KTX sẽ kiểm tra lại cụ thể rồi có phương án xử lý tiếp theo. Thống kê hiện tại có 90 phòng bị hư hỏng và có tủ đựng đồ đạc của sinh viên bị cạy phá trong thời gian KTX được tận dụng làm bệnh viện dã chiến điều trị F0", ông Tuấn nói.

Theo ông Tuấn, do thời gian KTX được trưng dụng làm bệnh viện dã chiến trong thời gian dài nên Ban quản lý không có điều kiện đi kiểm tra thường xuyên nên dẫn đến tình trạng cơ sở vật chất hư hỏng, xuống cấp và tủ đựng đồ đạc của sinh viên bị cạy phá.

Hàng trăm tủ đồ sinh viên trong KTX ĐH bị cạy phá sau khi được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19
Tủ đựng đồ đạc trong KTX của sinh viên trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM bị cạy phá (ảnh nhà trường cung cấp)

Trong khi đó, tại KTX trường ĐH Sư phạm TP.HCM cũng rơi vào tình trạng tương tự khiến đơn vị này đau đầu lên phương án sửa chữa khi sinh viên sắp quay lại học tập sau Tết Nguyên đán.

Ông Hồ Thành Công - Giám đốc Ban quản lý Ký túc xá Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cho biết có 320 phòng bị phá, cạy tủ đựng đồ đạc của sinh viên. Đơn vị này cũng đang phối hợp với địa phương cũng như các bên liên quan lên phương án sửa chữa.

"Trước mắt tài sản của các em sinh viên bị mất phải chờ các em vào để xác định cụ thể rồi mới lên phương án hỗ trợ, đền bù", ông Công nói.

Theo Tuổi Trẻ, từ ngày 31-5 đến ngày 18-11-2021, UBND TP.HCM, Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Dương sử dụng 45 tòa nhà ở sinh viên và tòa nhà trạm y tế của ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM với 6.080 phòng ở để làm khu cách ly, bệnh viện dã chiến thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19. Đã có gần 50.000 người là F1, F0 cách ly, điều trị tại đây.

ThS Tăng Hữu Thủy - giám đốc Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM - cho biết: "Theo ghi nhận có 90 phòng kho bị phá khóa và rách niêm phong sau khi tiếp nhận lại từ các đơn vị. Trung tâm tiến hành khảo sát, cập nhật hiện trạng, lập biên bản, thống nhất hướng xử lý với các đơn vị liên quan".

Hàng trăm tủ đồ sinh viên trong KTX ĐH bị cạy phá sau khi được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 - 1

Hàng trăm tủ đồ sinh viên trong KTX ĐH bị cạy phá sau khi được trưng dụng làm khu cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 - 2
Phòng KTX Đại học Quốc gia TP.HCM bị hư hỏng (ảnh Công Tường)

Hiện tại Trung tâm quản lý ký túc xá ĐH Quốc gia TP.HCM đã tiếp nhận hiện trạng đầy đủ các tòa nhà, chủ động đề xuất các phương án để nhanh chóng tái lập, kịp thời đón sinh viên trở lại ký túc xá khi các trường triển khai dạy học trực tiếp.

“Đến ngày 15-1, có 5 tòa nhà do UBND TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sử dụng đã hoàn thành công việc tái lập; một tòa nhà TP Thủ Đức đang thực hiện tái lập, dự kiến đến ngày 20-1 hoàn thành. Các tòa nhà còn lại, ĐH Quốc gia TP.HCM đã gửi văn bản đến UBND TP.HCM, Sở Y tế TP, Bộ Tư lệnh TP.HCM, hiện tại trung tâm chưa nhận được chủ trương về chi phí sửa chữa, tái lập.

Để kịp tiếp độ, kế hoạch tiếp nhận sinh viên trở lại Ký túc xá đáp ứng kế hoạch hoạch tập của ĐH Quốc gia TP.HCM, trung tâm được sự đồng ý chủ trương của ĐH Quốc gia TP.HCM đã tổ chức lập hồ sơ và hợp đồng với các nhà thầu triển khai sửa chữa, tái lập ký túc xá trong tình huống khẩn cấp theo các số liệu cơ sở vật chất bị hư hỏng đã ghi nhận biên bản giữa các bên liên quan bằng chi phí của trung tâm” - ông Thủy cho hay trên Tuổi Trẻ Online.

Trung tâm quản lý ký túc xá kiến nghị UBND TP.HCM sớm có chủ trương giao cho các đơn vị liên quan chủ trì, làm việc và thống nhất với trung tâm phương án chi trả kinh phí sửa chữa, tái lập ký túc xá để đảm bảo kế hoạch chuẩn bị tiếp nhận sinh viên trở lại.

"Trong năm 2020, trung tâm đã thống kê, làm việc và thống nhất bồi hoàn tài sản hư hỏng, mất mát với sinh viên và đã tạm ứng kinh phí để bồi hoàn tài sản, vật dụng của sinh viên bị thất lạc, hư hỏng do dọn phòng ở phục vụ trưng dụng ký túc xá làm trung tâm cách ly.

Tuy nhiên, đến nay Sở Y tế TP.HCM cũng chưa thanh toán lại cho trung tâm. Năm 2021, những gì liên quan đến sinh viên rất cần được nhanh chóng xử lý để các em an tâm học tập", ông Thủy kiến nghị.

Trung tâm đang gấp rút triển khai công tác sửa chữa, tái lập, trả đồ, phòng ở sinh viên sẽ hoàn thành để đón sinh viên trở lại ký túc xá từ ngày 15-2 tới.

Ngọc Trâm (Nguoiduatin.vn)

https://kenh14.vn/hang-tram-tu-do-sinh-vien-trong-ktx-dh-o-tphcm-bi-cay-pha-sau-khi-duoc-trung-dung-lam-bv-da-chien-20220118111124768.chn




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/hang-tram-tu-do-sinh-vien-trong-ktx-dh-bi-cay-pha-sau-khi-duoc-trung-dung-lam-khu-cach-ly-dieu-tri-benh-nhan-covid-19-tintuc806092